Nóng Nga-Ukraine 8-11: EU đề xuất gói trừng phạt thứ 9; Nga điều tra cáo buộc Ukraine tra tấn binh sĩ

(PLO)- EU đề xuất gói trừng phạt thứ 9 lên Moscow; Nga điều tra cáo buộc Ukraine tra tấn binh sĩ; Phe ly khai nói người dân đã quay lại Mariupol...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Ngày 7-11, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng - ông Denis Pushilin cho biết nhiều cư dân rời Mariupol đã quay trở lại TP, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Hiện tại có tình trạng tắc đường ở Mariupol, điều này cho thấy những thay đổi tích cực. Một số lượng lớn cư dân đã quay trở lại TP và các khu chợ đã mở cửa trở lại" - ông Pushilin nói.

Các binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS

Các binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS

Ông cho biết thêm rằng chính quyền ly khai đã đưa các cư dân bị mất nhà cửa vào các trung tâm lưu trú tạm thời. Theo ông Pushilin, phe ly khai đang xây dựng lại các căn nhà ở Mariupol, trong khi một trung tâm cứu hộ và trung tâm y tế đa năng đã được mở tại.

. Ngày 7-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một cuộc tấn công của nước này nhắm vào kho đạn dược đặt trong nhà máy luyện kim ArcelorMittal ở TP Krivoy Rog (tỉnh Dnipro) đã loại bỏ hơn 70 tên lửa do hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) bắn ra và phá hủy hai bệ phóng tên lửa của Ukraine. Theo Bộ, 4 bệ phóng khác của Ukraine bị phá hủy nghiêm trọng, theo hãng tin Sputnik.

Ngày 7-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Moscow đã gửi đề xuất tới Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) với các thông số cụ thể về việc tạo ra một khu vực an ninh xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia), theo Sputnik.

"Chúng tôi đã đề xuất với cơ quan một giải pháp cho vấn đề tạo ra một khu vực an ninh với các thông số cụ thể, những đề xuất này đang được cơ quan xem xét, chúng là một chủ đề thảo luận" - ông Ryabkov nói trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Izvestiya.

Thông tin từ Ukraine

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 7-12, quân đội nước này đã tấn công 3 sở chỉ huy, 2 khu vực tập trung nhân lực, 1 cụm pháo và 2 kho đạn của Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu, Ukraine đã 11 lần tấn công vào các khu vực tập trung quân địch, vũ khí và thiết bị quân sự, cũng như vào các vị trí của hệ thống phòng không Nga. Bộ này cũng cho biết Lực lượng Ukraine đã bắn hạ 1 máy bay không người lái (UAV).

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: SPUTNIK

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: SPUTNIK

Theo báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu, các UAV và tên lửa Nga đã lao vào và phá hủy một số tòa nhà dân cư và công trình dân sự khác ở TP Korosten (tỉnh Zhytomyr) và một số khu định cư ở tỉnh Zaporizhia. Ngoài ra, các khu dân cư của TP Kurakhove (tỉnh Donetsk), đã bị tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt (MLRS).

Riêng ở tỉnh Kherson, phía Ukraine cho biết Nga đang trong thế phòng ngự.

. Theo báo cáo của Ukrinform, Lực lượng vũ trang Ukraine đã loại bỏ khoảng 92.740 quân Nga từ ngày 24-2 đến ngày 7-12.

. Ukrinform dẫn lời ông Kyrylo Tymoshenko - Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ngày 7-12, Nga đã sử dụng bom chùm để tấn công khu định cư Yampil (tỉnh Donetsk).

Theo ông Tymoshenko, cuộc tấn công diễn ra trong lúc người dân địa phương đang tập trung để nhận viện trợ nhân đạo. Ông cho biết cuộc tấn công đã khiến 3 người bị thương.

Ông Tymoshenko thông tin thêm rằng quân đội Nga đã tấn công khu định cư Pechenihy (tỉnh Kharkiv). Hiện thương vong vẫn chưa được xác định.

Các diễn biến khác

. Ngày 7-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thừa nhận quân đội Nga có thể chiến đấu ở Ukraine trong một thời gian dài nhưng hiện tại sẽ không huy động lực lượng dự bị, theo đài RT.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Trong một lần hiếm hoi nói về thời điểm kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Putin nói; "Đây có thể là một quá trình lâu dài". Dù vậy, ông Putin khẳng định sẽ không huy động thêm lực lượng, vì hơn 300.000 quân nhân dự bị là khá đủ. Trên thực tế, một số sinh viên Donbass đã chiến đấu trong nhiều năm qua đang được xuất ngũ để tiếp tục học tập, theo ông Putin.

. Ngày 7-12, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất Liên minh châu Âu áp đặt gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga, theo Ukrinform.

Theo bà von der Leyen, 8 gói trừng phạt mà Ủy ban châu Âu đưa ra cho đến nay “đã rất cứng rắn”. “Và hôm nay, chúng tôi đang tăng cường áp lực lên Nga, với gói trừng phạt thứ chín” - bà nói.

"Đầu tiên, chúng tôi đang đề xuất liệt thêm gần 200 cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt của chúng tôi” - chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết.

Danh sách này bao gồm các lực lượng vũ trang Nga, cũng như các sĩ quan cá nhân và các công ty công nghiệp quốc phòng, các thành viên của Hội đồng Liên bang và Hạ viện Quốc gia, các bộ trưởng, thống đốc và các đảng phái chính trị.

Ủy ban châu Âu cũng đề xuất đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với thêm ba ngân hàng của Nga, bao gồm lệnh cấm giao dịch hoàn toàn đối với Ngân hàng Phát triển Khu vực Nga. Ngoài ra, Ủy ban châu Âu đã chuẩn bị các biện pháp để chặn quyền tiếp cận của Nga đối với tất cả UAV và phương tiện bay không người lái.

. Theo RT, ngày 7-12, các binh sĩ Nga nói họ đã phải chịu đựng sự tra tấn dã man khi bị lực lượng của Kiev giam giữ. Ủy ban Điều tra Nga cho biết sẽ mở một cuộc điều tra hình sự về các báo cáo trên.

Một trong số các quân nhân Nga cho biết anh bị bắt làm tù binh khi đang bị thương, bị gãy xương ở tay phải do trúng đạn. Người này cho biết phía Ukraine đã tra tấn anh bằng nhiều loại vũ khí, khiến anh bị thương nghiêm trọng.

Một người lính khác tố cáo rằng phía Ukraine đã đấm và đá anh trong lúc thẩm vấn. Anh cho biết sau khi kết thúc tra khảo, phía Ukraine đã buộc anh phải ký một thỏa thuận hợp tác với Kiev.

Các nhà điều tra Nga cho biết họ sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh Liên bang và Bộ Quốc phòng Nga để xác định những người chịu trách nhiệm về vụ sát hại và tra tấn thường dân cũng như quân nhân Nga bị bắt.

. RT ngày 7-12 đưa tin Moscow và Kiev đã tiến hành trao đổi tù nhân theo thể thức 60-60, trong đó cả hai bên đã thả 60 binh sĩ được coi là đang gặp “nguy hiểm tính mạng”. Các quân nhân Nga được trả tự do sau đó đã được chuyển đến Moscow để điều trị và phục hồi chức năng, đồng thời nhận được sự hỗ trợ về tâm lý và y tế.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm