Nóng: Nguyễn Filip và đội hình mạnh nhất của HLV Troussier tái đấu Indonesia

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận lượt về quyết định với Indonesia vào đêm 26-3 trên sân nhà Mỹ Đình để chiếm lại ưu thế lên nhì bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 mà thầy trò HLV Troussier không muốn trao cơ hội vào tay người khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò HLV Troussier chỉ có mỗi đường thắng Indonesia mới có nhiều hy vọng đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 như chỉ tiêu đã nhận từ VFF. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đứng thứ ba bảng F với 3 điểm, sau đội nhất bảng Iraq có 9 điểm và Indonesia có 4 điểm, hơn mỗi Philippines mới có 1 điểm.

Trước giờ bóng lăn, HLV Troussier đã sớm dự báo về lối chơi của Indonesia và cách đối phó của mình: “Chúng tôi đã có một số phân tích, phỏng đoán về các tiếp cận của Indonesia. Họ có thể phòng ngự phản công hoặc bất ngờ để tấn công phủ đầu.

Nhưng bất luận đối phương chơi với phương án nào, chúng tôi cũng sẵn sàng đối đầu. Dù nhân sự nào được sử dụng, chúng ta cũng phải nỗ lực đến giây cuối cùng. Mục tiêu của đội tuyển là không hối tiếc sau khi kết thúc trận đấu”.

HLV Troussier
HLV Troussier tin tưởng tất cả học trò đều sẵn sàng cho trận quyết đấu Indonesia. Ảnh: ANH THỎA.

HLV Troussier khẳng định ông có đầy đủ lực lượng cần thiết cho cuộc tái đấu Indonesia, với khoảng 15-16 gương mặt cạnh tranh cho một suất trong đội hình xuất phát. Và chỉ có người trong cuộc hoặc có quyền chọn đội hình là HLV Troussier mới biết rõ cầu thủ nào đang ở phong độ cao nhất, chơi hợp lý nhất.

Ông thầy người Pháp cho rằng, trong một trận đấu có tính chất căng thẳng thì yếu tố thể lực đóng vai trò rất quan trọng. Ban huấn luyện đã chuẩn bị kỹ càng về chiến thuật và các phương án nhân sự cho trận đấu. HLV Troussier tiết lộ: “Những ngày qua, tôi có quan sát biểu cảm, thái độ, ánh mắt và cách sinh hoạt của các cầu thủ. Tôi không lo lắng về tinh thần cầu thủ. Họ vẫn tràn đầy khát khao.Tôi tin các cầu thủ đều sẵn sàng tâm thế để ra sân”.

Tuy nhiên, HLV Troussier ở trận lượt đi thua Indonesia 0-1 trên sân Bung Karno đã gây nhiều thắc mắc cho giới hâm mộ khi tung ra nhiều cầu thủ trẻ, trong một cuộc chơi mà tuyển Việt Nam rất cần bản lĩnh và kinh nghiệm của các cựu binh. Những trận đấu trước đó, ông thầy người Pháp cũng thường có quyết định riêng về đội hình, với nhiều cái tên chưa từng trải.

nong-nguyen-filip-va-doi-hinh-manh-nhat-cua-hlv-troussier-tai-dau-indonesia (1).jpg
Xuân Mạnh đa năng là một trong vài cầu thủ Việt Nam chơi tốt nhất ở trận lượt đi. Ảnh: ANH THỎA.

Cho nên ở cuộc tái đấu với Indonesia đêm 26-3, người ta rất khó đoán chuẩn xác 100% đội hình xuất phát của HLV Troussier, có lẽ trừ mỗi thủ môn Nguyễn Filip. Phần còn lại, có thể ông thầy Pháp sẽ tin dùng các trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, bên cạnh hai đàn anh lão luyện Bùi Tiến Dũng và Thành Chung.

Ở hai biên, Võ Minh Trọng sau một sai lầm ở lượt đi dẫn đến bàn thua sẽ nhường hàng lang trái cho Văn Thanh, hoặc Xuân Mạnh giàu kinh nghiệm hơn. Phía đối diện, Hồ Tấn Tài có thiên hướng tấn công dễ chiếm một suất chơi.

Một gương mặt trẻ luôn là chọn lựa ưu tiên của HLV Troussier ở tuyến giữa là Thái Sơn. Hai tiền vệ có khả năng cầm bóng cùng những pha kiến tạo sắc sảo là Hoàng Đức, Quang Hải có thể lãnh ấn tiên phong. Nếu cần sự vững vàng về tâm lý lẫn nhạy bén với bàn thắng, không ai hơn cặp tiền đạo Tiến Linh và Văn Toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm