NSND Út Trà Ôn, Phùng Há, Bảy Nam…được đề xuất đặt tên đường

(PLO)- Hội Sân khấu TP.HCM đã đề xuất các nghệ sĩ nổi bật của sân khấu như NSND Út Trà Ôn, Phùng Há, Năm Phỉ, Bảy Nam... vào quỹ đặt tên đường. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ông Nguyễn Trung, Chánh văn phòng Hội Sân khấu TP.HCM, Ban chấp hành Hội Sân khấu TP.HCM vừa đề xuất tên nghệ sĩ được đặt tên đường ở thành phố, tất cả đều là những tên tuổi lớn của sân khấu cải lương.

Cụ thể, ban chấp hành đã đề xuất 9 tên của nghệ sĩ, soạn giả gồm NSND Tám Danh (Nguyễn Phương Danh), NSND Phùng Há (Trương Phụng Hảo), NSND Bảy Nam (Lê Thị Nam), nghệ sĩ Năm Phỉ (Lê Thị Phỉ), NSND Út Trà Ôn (Nguyễn Thành Út), NSND - soạn giả Viễn Châu (Huỳnh Trí Bá), soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng (Đặng Ngươu Chúc - Lương Kế Nghiệp) và NSND Lương Đống.

Từ trái sang: NSND Út Trà Ôn, Phùng Há, Năm Phỉ và Bảy Nam. Ảnh: TL

Từ trái sang: NSND Út Trà Ôn, Phùng Há, Năm Phỉ và Bảy Nam. Ảnh: TL

Tuy nhiên, ông Trung cũng nói thêm: “8 nghệ sĩ không phải 9 (danh sách nêu trên), trong đó soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng (Đặng Ngươu Chúc - Lương Kế Nghiệp) được là 1 tên chung”

Được biết, tiêu chí lựa chọn là những cái tên thật tiêu biểu, xứng đáng và họ đều đã qua đời. Ông Trung nói thêm đây là việc làm ý nghĩa thiết thực để ghi nhận cũng như tôn vinh những đóng góp của các tiền bối.

"Theo chỉ đạo và yêu cầu của cấp trên, Hội Sân khấu TP.HCM bổ sung tên nghệ sĩ sân khấu tiêu biểu để trình Hội đồng Nhân dân TP.HCM bổ sung vào Quỹ tên đường thành phố.

Việc đặt tên cho các con đường này là thành phố đã tri ân với sự cống hiến của các văn nghệ sĩ" – ông Trung cho hay.

Cũng theo ông Trung, tại TP.HCM đã có nhiều nghệ sĩ sân khấu được đặt tên đường như Năm Châu, Thanh Nga…

Hội Sân khấu TP.HCM mong muốn có thêm nhiều nghệ sĩ sân khấu được tôn vinh những đóng góp của họ bằng cách đặt tên đường. Để từ đó người dân có thể biết và tìm hiểu thêm về họ cũng như về lịch sử của nghệ thuật sân khấu tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

NSND Kim Cương cho biết bà rất vui và hạnh phúc khi hay tin má Năm (NS Năm Phỉ) là dì cũng là thầy của mình và mẹ (NSND Bảy Nam) được đề xuất vào quỹ đặt tên đường.

Chia sẻ với PLO, NSND Kim Cương cho biết: "Hôm trước tôi có nghe chuyện này. Những khán giả yêu thương nghệ sĩ nhất là má tôi và má Năm khi nghe chuyện còn vui mừng thì tôi là con cháu trong nhà niềm vui đó còn gấp mấy lần.

Với tư cách một người con trong gia đình tôi rất hạnh phúc và hãnh diện. Bởi bên cạnh sự đồng hành của mẹ tôi là bà Bảy Nam thì dì Năm cũng là người thầy đã dạy và đưa tôi vào nghề. Và nhờ những chỉ dạy, sự ảnh hưởng của họ mà tôi được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Với tư cách là một người nghệ sĩ thế hệ sau, đối với những người lớn như bà Năm Phỉ, bà Bảy Nam, ông Tư Trang, ông Năm Châu… những người đã hi sinh rất nhiều đối với bộ môn sân khấu, đạp bao nhiêu chông gai, vượt qua nhiều định kiến để dọn đường cho chúng tôi đến được với sân khấu, với khán giả thì việc đề xuất đặt tên đường cho những nghệ sĩ đó là điều hoàn toàn xứng đáng".

NSND Kim Cương bên mẹ, cố NSND Bảy Nam lúc còn trẻ. Ảnh: NSCC

NSND Kim Cương bên mẹ, cố NSND Bảy Nam lúc còn trẻ. Ảnh: NSCC

NSND Kim Cương cũng nói thêm, thực sự còn rất nhiều nghệ sĩ đi trước xứng đáng được như vậy.

"Tôi cũng hi vọng sau này sẽ còn những đợt đề xuất tương tự vì còn rất nhiều thế hệ nghệ sĩ đi trước chấp nhận những hi sinh gian khổ, sự coi thường của xã hội vào giai đoạn đó để đóng góp cho đời, nghệ thuật…" – NSND Kim Cương bày tỏ.

Chín nghệ sĩ xuất hiện trong danh sách đề xuất đưa vào quỹ tên đường của TP.HCM thuộc thế hệ tiên phong đặt nền móng xây dựng nền nghệ thuật cải lương Việt Nam.

Trong đó, nghệ sĩ Tám Danh, Bảy Nam, Phùng Há, Năm Phỉ và Út Trà Ôn đều là tượng đài có sức ảnh hưởng đến nhiều thế hệ sau này.

Những người được họ dạy dỗ, truyền nghề như Kim Cương, Ca Lê Hồng, Thanh Vy, Lê Thiện, Phi Điểu... đều trở thành cây đa, cây đề của nền cải lương hiện tại.

Đặc biệt, bà Phùng Há còn góp phần vào những công trình, địa điểm quan trọng của nghề như Chùa Nghệ sĩ (quận Gò Vấp), Nhà truyền thống sân khấu (Quận 1) và Khu dưỡng lão nghệ sĩ sân khấu (Quận 8).

NSND - soạn giả Viễn Châu là 'Vua vọng cổ' với gia tài 4.000 bài ca cổ và 70 tuồng cải lương, cũng là người sáng tạo thể loại tân cổ giao duyên và vọng cổ hài.

Hai soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng được mệnh danh cặp soạn giả 'Sóng thần' với loạt vở ăn khách như Khi hoa anh đào nở, Tấm lòng của biển, Cô gái Đồ Long, Nửa đời hương phấn, Thái hậu Dương Vân Nga, Bóng hồng sa mạc...

NSND - họa sĩ Lương Đống là bậc thầy của ngành mỹ thuật sân khấu Việt Nam. Ông từng là Giám đốc Nhà hát cải lương Việt Nam và Giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, có đóng góp lớn lao cho nghệ thuật, nghiên cứu và giảng dạy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm