NSƯT Thành Lộc: 'Thiên Đăng là ông Thành Lộc, đồng nghiệp và khán giả'

(PLO)- Sân khấu Thiên Đăng của Thành Lộc đã chính thức ra mắt với vở "Giáng Hương", đây cũng sẽ là nơi anh thực hiện tham vọng giới thiệu loại hình nhạc kịch đến với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau nhiều tháng chuẩn bị, Sân khấu Thiên Đăng của NSƯT Thành Lộc đã chính thức ra mắt và công diễn vở Giáng Hương với sự ủng hộ của hơn 100 khán giả cũng các nghệ sĩ, khách mời vào chiều tối 20-9.

thanh-loc1.JPG
NSƯT Thành Lộc trong ngày đầu ra mắt sân khấu Thiên Đăng. Ảnh: VĂN HÀ

Thiên Đăng tri ân soạn giả Năm Châu

Vở Giáng Hương nguyên tác là vở tuồng "Sân khấu về khuya" được biên soạn bởi cố soạn giả Năm Châu (NSND Nguyễn Thành Châu).

Để mở màn sân khấu Thiên Đăng, NSƯT Thành Lộc đã dựng vở này thành một vở thoại kịch nói về đôi vợ chồng nghệ sĩ Lĩnh Nam (Thành Lộc) và Giáng Hương (Lê Khánh).

thanh-loc.JPG
Lĩnh Nam (Thành Lộc) và Giáng Hương (Lê Khánh) trong vở diễn.

Cả hai đã cùng chèo lái gánh Phụng Hoàng Ban suốt 20 năm và khi đoàn hát gặp khó khăn, trước những thử thách, Lĩnh Nam đã chạy theo kim tiền cùng người phụ nữ giàu có.

Sau những ngày đau khổ vì tình yêu bị phản bội, Giáng Hương đã gầy dựng lại gánh hát bằng vở “Công chúa Huyền Trân” và nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Vở quy tụ dàn diễn viên như Thành Lộc, Hữu Châu, Lê Khánh, Vân Trang, Tuấn Khải, Trương Hạ, Hoàng Trinh, Don Nguyễn…

van-trang.JPG
Một phân đoạn của Mỹ Tiên (Vân Trang) và Giáng Hương.

Có thể nói, so với những bản dựng cải lương trước đó, vở thoại kịch Giáng Hương đã được Thành Lộc khoác lên “một tấm áo mới”. Bởi không chỉ có lời thoại hay, sâu sắc mà kịch bản cũng được anh dàn dựng một cách khéo léo, chặt chẽ.

Chia sẻ về cái mới của vở thoại kịch, NSƯT Thành Lộc cho biết: "Tôi không để cho khán giả thấy Lĩnh Nam nói đúng, Lĩnh Nam nói đúng theo cách sống của Lĩnh Nam nhưng quan điểm của Giáng Hương cũng có cái đúng theo cách sống của nhân vật này. Tuy nhiên, ở đây khán giả sẽ cảm thấy ai cũng có lý lẽ của mình và khán giả sẽ là người suy nghĩ, quyết định mình cần phải làm gì. Bởi lẽ Giáng Hương và Lĩnh Nam đang nói về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công chúng. Và công chúng là người nghe hai quan điểm này thì họ sẽ thấy cái nào đúng, sai và chưa đúng.

Họ sẽ là người cảm thấy cần thay đổi suy nghĩ như thế nào cho đúng với thời đại. Tôi nghĩ đó là cách làm mới của cá nhân Thành Lộc khi chạm vào Sân khấu về khuya".

giang-huong1.JPG
Phân đoạn gây xúc động mạnh cho khán giả khi xem vở.

Em út của sân khấu kịch TP chính thức ra mắt

Khép lại suất diễn đầu tiên của Giáng Hương, NSƯT Thành Lộc chính thức khẳng định: "Bắt đầu từ ngày hôm nay trên địa bàn hoạt động nghệ thuật của TP.HCM có thêm một người em út ra đời tên là Thiên Đăng".

Theo Thành Lộc, việc anh cũng như mọi người có được Giáng Hương trên sân khấu kịch là một sự may mắn trên trời rơi xuống.

"Chúng tôi cũng không bao giờ dám nghĩ mình có thể chạm được vào tác phẩm này của bác Năm Châu. Nên xin cảm ơn gia đình bác đã cho phép chúng tôi được chạm vào vở này" – NSƯT Thành Lộc nghẹn ngào.

Và với nam nghệ sĩ, quý báo đài, khán giả và những người bạn không cần thắc mắc Thiên Đăng là ai, Thiên Đăng là cái gì mà chỉ đơn giản "Thiên Đăng là ông Thành Lộc này cùng tất cả các đồng nghiệp và khán giả".

"Chúng tôi là những người đồng nghiệp với nhau và luôn đau đáu chuyện hành nghề. Chúng tôi chỉ muốn được làm nghề chỉ vậy thôi và bắt đầu từ hôm nay thì chúng tôi sẽ có được một nơi mà mình diễn, một nơi để chia sẻ được cảm xúc của người nghệ sĩ đến với công chúng của mình" – nam nghệ sĩ bày tỏ.

Không chỉ là nơi để làm nghề, để diễn, Thành Lộc cũng cho biết Thiên Đăng sẽ là nơi anh tham vọng tiếp cận và trình làng khán giả những vở nhạc kịch mang màu sắc Broadway.

thien-dang.JPG
NSƯT Thành Lộc giới thiệu nhóm ITS và dàn nghệ sĩ của sân khấu Thiên Đăng.

Để làm được điều đó, sân khấu Thiên Đăng sẽ hợp tác với nhóm nghệ sĩ trẻ ITS (Impact Theatre Saigon). Theo Thành Lộc, anh từng xem ITS diễn trong một đêm nhạc kịch, sau đó quyết định mời họ về cộng tác với sân khấu để theo đuổi thể loại này.

"Chúng tôi sẽ cố gắng kết hợp với những người bạn trẻ ấy một tháng một lần hoặc thỉnh thoảng kết hợp để giới thiệu với khán giả TP.HCM đặc biệt là khán giả trẻ làm quen với một thể loại mà đối với thế giới đã có từ lâu nhưng với chúng ta thì nó mới quá, để cùng nhau yêu nghệ thuật một cách tử tế" – Thành Lộc tâm sự.

Sau vở Giáng Hương trong hai suất ngày 21 và 22-9, sân khấu Thành Lộc tiếp tục mang tới vở Lộ hàng với sự góp mặt của Thành Lộc, Mỹ Duyên, Đông Hải, Lê Hoàng Giang, Ngọc Xuyên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm