Nữ shipper là F0 có hơn 100 F1, cả huyện thực hiện Chỉ thị 15

Hôm nay (15-8), trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, xuất hiện 3 ca mới dương tính mới tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 tỉnh Nghệ An đã họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 huyện Nghi Lộc.

Cuộc họp khẩn phòng, chống COVID-19 trên địa bàn huyện Nghi Lộc. 

Hiện nay, trên địa bàn Nghi Lộc ghi nhận ba ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đó là bệnh nhân ĐVL. (29 tuổi, trú xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc) làm nghề lái xe Bắc-Nam. Sau thời gian hoàn thành cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Nghi Đồng, anh L. về nhà tiếp tục cách ly đến ngày thứ 7 thì xét nghiệm dương tính.

Sáng ngày 14-8, sau khi nhận được thông tin chồng xét nghiệm dương tính, chị HTH. (30 tuổi, vợ anh L)- làm nghề shipper, được chuyển đến cách ly tại Trường Mầm non Nghi Đồng, được lấy mẫu xét nghiệm. Chiều ngày 14-8, kết quả khẳng định chị H. dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân NTL (38 tuổi, trú xóm 5, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc) thường xuyên đi buôn bán tại chợ đầu mối TP Vinh, chợ Khánh Hợp (huyện Nghi Lộc), chợ đặc sản Cửa Lò (thị xã Cửa Lò).

Điều tra, truy vết các F1, F2 liên quan đến các ca F0 trên địa bàn huyện Nghi Lộc. 

Theo bà Trần Thị Ánh Tuyết- Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, ngay sau khi có các ca bệnh, lãnh đạo huyện đã huy động cả hệ thống chính trị khẩn trương triển khai các giải pháp để phòng chống dịch. Kích hoạt kịch bản chống dịch, xuyên đêm khẩn trương truy vết hơn 130 F1. Trong đó có chị H. làm Shipper có tới 103 ca F1. Sau khi truy vết, huyện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và cách ly các đối tượng liên quan…

Hiện nay các ca bệnh có lịch trình đi lại rất phức tạp như: đi giao hàng, chợ đầu mối, liên quan đến nhiều xã. Trong khi cơ sở tập trung còn gặp nhiều khó khăn, những người đi từ vùng dịch nhiều, gây khó khăn cho huyện trong công tác phòng chống dịch. Hiện nay, huyện Nghi Lộc đang cách ly cho 1.400 người từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội… trở về quê .

Huyện Nghi Lộc đề nghị UBND tỉnh Nghệ An thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện theo Chỉ thị 15 của Chính phủ.

Lấy mẫu xét nghiệm nghiệm những người liên quan chợ đầu mối TP Vinh. 

Ông Dương Đình Chỉnh- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Nghệ An- Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhận định: Huyện Nghi Lộc đã xuất hiện ca nhiễm ở cộng đồng; có tình trạng lây nhiễm chéo từ khu cách ly ra cộng đồng; có số công dân về từ vùng dịch lớn…Nghi Lộc tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến dịch COVID-19 lan rộng; là một trong hai địa phương “nóng” nhất trong tỉnh ở thời điểm này.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo, huyện Nghi Lộc chống dịch và cần xây dựng kịch bản phòng, chống COVID-19, tính toán đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra; chủ động phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với huyện Nghi Lộc từ 12 giờ trưa ngày 15-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm