Nữ sinh lớp 10 cùng đoàn ‘quái xế’ gây náo loạn đường phố

Ngày 21-5, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 10 bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục làm rõ hành vi của nhiều người khác.

Thông tin ban đầu, đây là nhóm “quái xế” tham gia đua xe trái phép, gây náo loạn khu vực trung tâm Hà Nội, bị công an bắt giữ vào đầu tháng 4-2021 vừa qua.

Đặc biệt, nhóm này đều còn trẻ tuổi, phần lớn là học sinh đang theo học lớp 10 đến 12, thậm chí có các nữ sinh cũng tham gia.

Nhóm "quái xế" tại cơ quan công an. Ảnh: TP

Theo công an, trong số 10 bị can bị khởi tố có Vương Quang M. (17 tuổi, học sinh lớp 12 một trường THPT trên địa bàn Hà Nội).

Biết vào buổi tối những ngày trong tuần, trên các tuyến phố ở quận trung tâm Hà Nội thường có các nhóm đua xe trái phép, khuya 6-4, M. cùng 13 người khác điều khiển xe máy đi tìm đoàn đua để tham gia, xem và cổ vũ.

Khi đến phố Phan Chu Trinh hướng ra Nhà hát lớn, nhóm này phát hiện có một đoàn khoảng 15 xe máy đang nẹt pô, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi... với tốc độ 70-80 km/h.

Ngay lập tức, nhóm M. điểu khiển xe máy chạy theo và nhập vào đoàn đua, phóng với tốc độ 80-90km/h. M. còn phóng lên dẫn đầu đoàn đua.

Sau đó, nhóm “quái xế” chạy lạng lách, bấm còi qua các tuyến phố từ ngã tư Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo, qua Nhà hát lớn rẽ Lý Thái Tổ, Ngô Quyền... tạo nên cảnh náo loạn đường phố, gây mất trật tự công cộng.

Khi đoàn xe rẽ vào phố Trần Bình Trọng được 100m thì bị tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm