Nữ sinh lớp 12 bóp cổ ông nội cướp tiền

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng hơn 1h sáng ngày 19/3, nữ sinh Trần Thị Lan đã lẻn vào nhà riêng của ông nội Trần Hữu Tào (SN 1931, ở thôn Thanh Trúc, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), dùng gối đè lên mặt và bóp cổ ông đến khi bất tỉnh rồi lục túi ông lấy 4,4 triệu đồng.

Nữ sinh lớp 12 bóp cổ ông nội cướp tiền ảnh 1

Bị cáo Trần Thị Lan, học sinh lớp 12A5, trường THPT Lê Trực, lãnh án 36 tháng tù giam về tội “cướp tài sản”

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX cho rằng, tài sản mà bị cáo Trần Thị Lan chiếm đoạt tuy có giá trị không lớn nhưng xét về tính chất của hành vi là rất nguy hiểm. Hành động của bị cáo thể hiện rõ sự suy thoái về nhân cách, đạo lý làm người, gây tâm lý bất bình trong nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bên cạnh đó, người bị hại là ông Trần Hữu Tào cũng đã đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Lan mức án 36 tháng tù giam.

Theo Đặng Tài (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm