Nữ sinh lớp 9 để lại thư trước khi rơi từ tầng 8 chung cư ở Nha Trang

(PLO)- Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 ở Khánh Hòa tử vong sau khi rơi xuống từ tầng 8 chung cư, người nhà phát hiện em này để lại một lá thư với nội dung cho biết mình bị oan khi bị cho rằng đã ném bóng vào mặt bạn học.  

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9trường THCS Bùi Thị Xuân rơi từ tầng 8 Chung cư P.H Nha Trang tử vong mà PLO đã thông tin, ngày 11-10, ông Trần Nguyên Lập, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang chờ chỉ đạo của cấp trên để có hướng xử lý.

Nữ sinh lớp 9 để lại thư trước khi rơi từ tầng 8 chung cư ở Nha Trang
Nữ sinh lớp 9 rơi từ tầng 8 chung cư tử vong tại chỗ. Ảnh: Đ.B

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 4-10, người dân Chung cư P.H Nha Trang tại phường Vĩnh Trường phát hiện thi thể nữ sinh M. rơi từ tầng 8 tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình phát hiện nữ sinh có để lại lá thư gửi người thân và bạn bè. Nữ sinh này cho biết mình bị oan khi bị cho rằng đã ném bóng vào mặt bạn học. M. nói đã giải thích nhưng thầy giáo chủ nhiệm không tin. Trong thư em M còn kể bị thầy giáo dí khăn lau bảng vào mặt và đổi chỗ lên ngồi bàn đầu làm em áp lực.

Ông Lập cho biết trường THCS Bùi Thị Xuân đã có báo cáo về vụ việc. Trong báo cáo, nhà trường đã yêu cầu ông N.A.T, giáo viên chủ nhiệm em M., giải trình và tổ chức kiểm điểm.

Giáo viên chủ nhiệm trong bản giải trình đã cho biết có yêu cầu em M. xin lỗi và chuyển chỗ ngồi để giải quyết các mâu thuẫn của học sinh. Tuy nhiên, giáo viên này khẳng định không dí khăn lau bảng vào mặt học sinh.

Nhà trường cũng đã tổ chức họp đại diện phụ huynh học sinh để thông tin vụ việc.

Trưởng phòng GD&ĐT TP Nha Trang cho biết đã tổng hợp báo cáo vụ việc lên cấp trên và sẽ xem xét hướng xử lý vụ việc sau khi có chỉ đạo.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Nha Trang điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm