Nữ Việt Nam - nữ Malaysia: 3-0, chiến thắng với sơ đồ thử nghiệm

(PLO)- Có quá nhiều lý do để nói rằng dù thắng dễ Malaysia 3-0 như cuộc đi dạo nhưng các cô gái Việt Nam (VN) vẫn chưa cho thấy sự đồng bộ trong cuộc thử nghiệm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thứ nhất, HLV Mai Đức Chung đã “cất” hai trụ cột rất giỏi kỹ thuật và cầm bóng tốt là Thùy Trang và Tuyết Dung trên hàng ghế dự bị; kế đến là ông Chung muốn thử nghiệm sơ đồ 3-5-2 mà ông muốn tại World Cup 2023 đội tuyển VN sẽ phải vận dụng sơ đồ ấy; thứ ba là thời tiết ở Phnom Penh cực kỳ khó chịu dưới cái nắng nóng gần 40 độ C, lại đá lúc 16 giờ mà quanh sân Quân đội toàn những dãy nhà cao tầng vây quanh khiến khoảng sân không có gió và nóng hầm hập như lò nung rất khó chịu đối với các cô gái VN vừa tập huấn ở Nhật mát lạnh trở về...

Bích Thùy ghi bàn ở phút 24. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Bích Thùy ghi bàn ở phút 24. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Huỳnh Như không ghi bàn nhưng đã có nhiều pha uy hiếp và đường chuyền cho đồng đội ghi bàn. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Huỳnh Như không ghi bàn nhưng đã có nhiều pha uy hiếp và đường chuyền cho đồng đội ghi bàn. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Đối thủ Malaysia cao to, khỏe và dường như đã chuẩn bị kỹ để chơi bóng trong điều kiện nóng hầm hập như thế và biến đấy làm lợi thế cho riêng mình. Dẫu vậy các cô gái VN vẫn chiếm ưu thế do trình độ cao hơn rất nhiều so với Malaysia. Hiệp 1, nếu may mắn hơn, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã ghi đến năm bàn chứ không phải chỉ có ba bàn. Ba bàn thắng của VN lần lượt do công của Hải Yến (phút thứ 5), Bích Thùy (phút 24) và phút 34, hậu vệ Malaysia đá phản lưới nhà. Hai tình huống dứt điểm hỏng ăn là của Mỹ Anh đưa bóng bật xà và Huỳnh Như có cú tung người đệm lòng cận thành nhưng bóng đi chệch cột.

Sang hiệp 2, Thanh Nhã được vào sân thay cho Bích Thùy thì trong vòng 3 phút đầu hiệp 2, cô gái tuổi đôi mươi này đã hai lần dứt điểm bật xà và dội cột.

Sơ đồ mới mà HLV Mai Đức Chung thử nghiệm vẫn được học trò vận hành chưa trơn tru, cùng với đó là do thời tiết quá khó chịu khiến cảm giác chơi bóng của các cô gái VN cứ như thiếu hứng thú, mệt mỏi. Càng về cuối trận, những đường chuyền sai địa chỉ, đỡ bóng bước một không chuẩn và mất bóng dễ dãi... Một phần cũng vì hiệp 1 ăn dễ nên hiệp 2 có phần thử nghiệm, thiếu tập trung và có tư tưởng dưỡng sức. Thủ môn Khổng Thị Hằng thì rảnh rỗi và gần như không có tình huống nào phải làm việc vất vả.

Thắng dễ nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung hiểu rằng mọi thách thức của nhà đương kim vô địch đang nằm ở phía trước, tức Myanmar và Philippines. Hai đối thủ cộm cán bảng A này của VN rất khỏe và có cá tính, riêng Myanmar có ưu thế chơi bóng trong điều kiện thời tiết nghiệt ngã.

Trận đấu tiếp theo, thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp Myanmar lúc 16 giờ ngày 6-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm