Tuyển nữ Việt Nam sôi nước mắt dưới cái nắng gắt ở Campuchia

(PLO)- Chiều 1-5, thầy trò Mai Đức Chung ra sân tập buổi đầu tiên ở NIPEC dưới cái nắng nóng như đổ lửa Phnom Penh, sau khi trở về từ chuyến tập huấn mát mẻ tại Nhật Bản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Mai Đức Chung chia sẻ các học trò đã quen và sớm thích nghi với các điều kiện khí hậu khác biệt, nhưng không ngờ nhiều cầu thủ cũng có dấu hiệu "sốc nhiệt".

Đây là buổi tập đầu tiên sau khi tuyển nữ Việt Nam đáp chuyến bay từ Osaka (Nhật Bản) quá cảnh hai giờ ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào trưa 30-4 và chỉ tập nhẹ hồi phục tại khách sạn bốn sao Phnom Penh vào chiều cùng ngày.

Hai tuần ở nơi khí hậu mát mẻ, thầy trò Mai Đức Chung sẽ phải sớm làm quen với tiết trời nắng nóng tại Campuchia có khi lên 40 độ C trong quá trình tham dự SEA Games 32. Nghiệt nỗi cả ba trận vòng bảng, các cô gái Việt Nam phải chơi ở sân Army vào lúc 16 giờ rất dễ mất sức, lần lượt gặp tuyển nữ Malaysia (ngày 3-5), Myanmar (6-5) và Philippines (9-5).

Nữ trung vệ Chương Thị Kiều đã trở lại tập luyện cùng đồng đội sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương.

Nữ trung vệ Chương Thị Kiều đã trở lại tập luyện cùng đồng đội sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương.

Thầy trò Mai Đức Chung đều tự tin vượt qua trở ngại thời tiết ở thủ đô Phnom Penh với mục tiêu lịch sử lần thứ 4 liên tiếp vô địch SEA Games. Đáng chú ý, chân sút số một Huỳnh Như cũng góp mặt với đồng đội sau khi từ CLB Lank (Bồ Đào Nha) trở về.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam đổ mồ hôi, sôi nước mắt dưới sân tập chói chang NIPEC qua ống kính của đặc phái viên Anh Phương:

HLV Mai Đức Chung cùng các cộng sự đôn đốc học trò trong buổi tập chiều 1-5 trên sân vận động NIPEC ở thủ đô Phnom Penh.

HLV Mai Đức Chung cùng các cộng sự đôn đốc học trò trong buổi tập chiều 1-5 trên sân vận động NIPEC ở thủ đô Phnom Penh.

Trợ lý Kim Chi hướng dẫn các động tác căng cơ cho Hoàng Thị Loan và các đồng đội, sau chuyến bay từ Nhật Bản về quá cảnh ở TP.HCM rồi sang thẳng Campuchia.

Trợ lý Kim Chi hướng dẫn các động tác căng cơ cho Hoàng Thị Loan và các đồng đội, sau chuyến bay từ Nhật Bản về quá cảnh ở TP.HCM rồi sang thẳng Campuchia.

Các cô gái Việt Nam tích cực rèn luyện và chống chọi với thời tiết khắc nghiệt ở Campuchia trong quá trình tham dự SEA Games 32.

Các cô gái Việt Nam tích cực rèn luyện và chống chọi với thời tiết khắc nghiệt ở Campuchia trong quá trình tham dự SEA Games 32.

Nữ tiền đạo Huỳnh Như vẫn thường xuyên tập luyện và thi đấu trong màu áo CLB Lank (Bồ Đào Nha) nên luôn giữ được nền tảng thể lực sung mãn.

Nữ tiền đạo Huỳnh Như vẫn thường xuyên tập luyện và thi đấu trong màu áo CLB Lank (Bồ Đào Nha) nên luôn giữ được nền tảng thể lực sung mãn.

Trung vệ Chương Thị Kiều gốc Khmer là một trong những trụ cột dày dạn kinh nghiệm ở hàng phòng ngự tuyển Việt Nam đã trở lại đúng lúc cho chiến dịch vàng SEA Games.

Trung vệ Chương Thị Kiều gốc Khmer là một trong những trụ cột dày dạn kinh nghiệm ở hàng phòng ngự tuyển Việt Nam đã trở lại đúng lúc cho chiến dịch vàng SEA Games.

Đã rất lâu rồi cô gái quê Gò Quao (Kiên Giang) mới trở lại sân tập với đồng đội và luôn nỗ lực hết mình để "nuốt" trọn giáo án của Ban huấn luyện.

Đã rất lâu rồi cô gái quê Gò Quao (Kiên Giang) mới trở lại sân tập với đồng đội và luôn nỗ lực hết mình để "nuốt" trọn giáo án của Ban huấn luyện.

Thanh Nhã và tất cả cầu thủ đều cẩn thận bôi kem chống nắng lẫn trang bị các phụ kiện tập luyện đầy đủ dưới tiết trời nóng bức, ngột ngạt gây khó chịu.

Thanh Nhã và tất cả cầu thủ đều cẩn thận bôi kem chống nắng lẫn trang bị các phụ kiện tập luyện đầy đủ dưới tiết trời nóng bức, ngột ngạt gây khó chịu.

Chân sút số một Việt Nam luôn đặt mục tiêu trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở mọi giải đấu và quan trọng hơn, theo Huỳnh Như là chiến thắng của toàn đội.

Chân sút số một Việt Nam luôn đặt mục tiêu trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở mọi giải đấu và quan trọng hơn, theo Huỳnh Như là chiến thắng của toàn đội.

HLV Mai Đức Chung cho biết các trận đấu ở SEA Games mùa này đều không dễ dàng nhưng ông và học trò quyết tâm chơi tốt nhất để cống hiến những trận đấu hay cho người hâm mộ.

HLV Mai Đức Chung cho biết các trận đấu ở SEA Games mùa này đều không dễ dàng nhưng ông và học trò quyết tâm chơi tốt nhất để cống hiến những trận đấu hay cho người hâm mộ.

Thủ môn kỳ cựu Kim Thanh là chốt chặn đáng tin cậy của bóng đá nữ Việt Nam trong nhiều năm gần đây.

Thủ môn kỳ cựu Kim Thanh là chốt chặn đáng tin cậy của bóng đá nữ Việt Nam trong nhiều năm gần đây.

Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu nặng ký SEA Games với hai đối thủ chính là Myanmar và Philippines có nhiều tiến bộ, nhưng tất cả đều nói không ngại ai cả.

Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu nặng ký SEA Games với hai đối thủ chính là Myanmar và Philippines có nhiều tiến bộ, nhưng tất cả đều nói không ngại ai cả.

Các cầu thủ ở buổi tập đầu tiên mệt bở hơi tai đều cố gắng hoàn thành kế hoạch huấn luyện...

Các cầu thủ ở buổi tập đầu tiên mệt bở hơi tai đều cố gắng hoàn thành kế hoạch huấn luyện...

... cả những phóng viên Việt Nam theo chân tuyển nữ cũng vất vả không kém.

... cả những phóng viên Việt Nam theo chân tuyển nữ cũng vất vả không kém.

Các học trò ông Mai Đức Chung sau khi giành suất đi tiếp vào vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 với hai trận thắng chủ nhà Nepal tổng tỉ số 7-1...

Các học trò ông Mai Đức Chung sau khi giành suất đi tiếp vào vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 với hai trận thắng chủ nhà Nepal tổng tỉ số 7-1...

... lại tiếp tục có chuyến tập huấn chất lượng tại Nhật Bản và giao hữu với ba CLB mạnh của nước bạn. Họ tiếp tục nhiệm vụ lớn trong năm là giành ngôi nữ hoàng SEA Games 32.

... lại tiếp tục có chuyến tập huấn chất lượng tại Nhật Bản và giao hữu với ba CLB mạnh của nước bạn. Họ tiếp tục nhiệm vụ lớn trong năm là giành ngôi nữ hoàng SEA Games 32.

Thử thách ở Campuchia cho tuyển nữ Việt Nam như một bước chạy đà rất tốt cho họ chuẩn bị mọi thứ để tham chiến tại vòng chung kết World Cup 2023 vào giữa năm nay.

Thử thách ở Campuchia cho tuyển nữ Việt Nam như một bước chạy đà rất tốt cho họ chuẩn bị mọi thứ để tham chiến tại vòng chung kết World Cup 2023 vào giữa năm nay.

Đội trưởng Huỳnh Như luôn khao khát cống hiến hết mình cho bóng đá nữ Việt Nam và mục tiêu lớn trước mắt là lập kỷ lục ở lần thứ 4 đăng quang SEA Games.

Đội trưởng Huỳnh Như luôn khao khát cống hiến hết mình cho bóng đá nữ Việt Nam và mục tiêu lớn trước mắt là lập kỷ lục ở lần thứ 4 đăng quang SEA Games.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm