Vì sao HLV Troussier muốn thay đổi cách chơi cũ của Park Hang-seo?

(PLO)- Sau trận ra quân thắng khổ Lào 2-0, ông thầy người Pháp khẳng định phải thay đổi để vươn tầm châu Á, vì nếu cứ chơi phòng ngự phản công kiểu cũ, ra châu lục đá 10 trận thì thua 8.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không nhận được nhiều lời khen ngợi ở trận đầu tiên ra mắt một giải đấu chính thức, HLV Philippe Troussier vẫn hài lòng với hai bàn thắng của đội tuyển U-22 Việt Nam vào lưới Lào, trong khi hàng thủ xuất sắc không để thua. Nhớ về nghiệp cầm quân lừng lẫy hơn 20 năm của mình, HLV người Pháp tiết lộ mình từng thua trận nhiều và buộc phải đi tìm nguyên nhân của cái thua đó.

Có thêm một ví von đầy ngụ ý của ông Troussier khi nhắc lại trận ra quân của siêu sao Messi và đồng đội ở vòng chung kết World Cup hồi cuối năm ngoái. Lần đó, đội tuyển Argentina hùng mạnh bất ngờ để thua đội chiếu dưới Saudi Arabia 1-2 trong trận khai mạc ở Qatar. Nhưng rồi sau đó, điệu Tango đã nhảy múa tưng bừng suốt mùa giải và đăng quang một cách thuyết phục.

Ẩn ý của HLV Troussier khi nhắc đến Argentina vô địch thế giới có lẽ không chỉ là việc họ gặp trục trặc ở trận đầu tiên mà còn muốn người hâm mộ liên tưởng đến hoàn cảnh của đội tuyển U-22 Việt Nam vất vả trận ra quân dù thắng, nhưng cái đích cuối cùng vẫn là giữ huy chương vàng SEA Games.

Đội tuyển U-22 Việt Nam vừa có trận ra quân SEA Games 32 thắng nhẹ Lào 2-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đội tuyển U-22 Việt Nam vừa có trận ra quân SEA Games 32 thắng nhẹ Lào 2-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ai cũng biết tiền nhiệm Park Hang-seo từng hai lần giúp bóng đá Việt Nam lên ngôi liên tiếp ở SEA Games, và hoàn cảnh của thầy Hàn khác hẳn thầy Pháp khi lần nào cũng có những cầu thủ quá tuổi giàu kinh nghiệm làm chỗ dựa cho đồng đội trẻ. Trong cuộc chơi mùa này, HLV Troussier hoàn toàn không có các trụ cột kiểu Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Quang Hải hay Tiến Linh. Nó khiến những lỗ hổng chuyên môn của lứa tuổi trẻ dễ dàng bộc lộ và buộc ông Troussier phải vừa chạy vừa xếp hàng lại ngay ngắn cho các học trò.

Không nhắc rõ tên ông Park sau trận thắng Lào 2-0, nhưng ông thầy người Pháp vô tình làm người ta nhớ đến thời của HLV tiền nhiệm. Ông Troussier bộc bạch: “Từ trước đến nay, bóng đá Việt Nam tập trung phòng ngự, chờ phản công, giành được nhiều thắng lợi ở cấp độ Đông Nam Á. Nhưng khi vươn ra châu Á, đá 10 trận thì thua 8 dù vẫn duy trì lối chơi như vậy. Muốn tiếp cận châu Á hay thế giới phải vượt qua ranh giới của chính mình”.

Rõ ràng ông Troussier đang gặp nhiều khó khăn để thay đổi các học trò theo kiểu “xóa đi, làm lại”. Ông thầy Pháp không nói đến thời ông Park nhưng lối chia sẻ của ông gợi nhớ rõ hơn năm năm gần đây, bóng đá Việt Nam làm trùm Đông Nam Á khi giành nhiều thành tích nhờ lối chơi phòng ngự phản công kiểu Park Hang-seo. Và khi gặp các đối thủ châu Á như ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, họ chỉ thắng một (Trung Quốc 3-1), hòa một (Nhật Bản 1-1), còn lại tám trận thua.

HLV Troussier trong tâm thế của người "xóa đi, làm lại" những cái cũ và hướng đến cái đích lớn ở tương lai. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier trong tâm thế của người "xóa đi, làm lại" những cái cũ và hướng đến cái đích lớn ở tương lai. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Dù sao, HLV Troussier mới ngồi chiếc ghế nóng do ông Park để lại chỉ vừa tròn hai tháng và phải quán xuyến nhiều việc, không chỉ tập trung mỗi vấn đề chuyên môn. Các tuyển thủ trẻ phải lắng nghe, thấu hiểu và học hỏi nhiều đấu pháp của thầy mới, ít nhất phải hoàn chỉnh cách đỡ bóng, chuyền bóng, di chuyển hợp lý theo yêu cầu của HLV, không phải lối đá khập khiễng vừa trình diễn trước U-22 Lào.

Một dẫn chứng cụ thể của HLV Troussier là sự lúng túng của các học trò khi có bàn thắng sớm của Văn Tùng đã không biết thể hiện ra sao ở khoảng thời gian tiếp theo. Chính ông thầy người Pháp cũng khó hiểu cầu thủ không biết đó (bàn thắng sớm) là lợi thế hay bất lợi, khi nhiều cầu thủ bối rối, không biết nên tiếp tục lối chơi hay bảo vệ thành quả.

Chính vì thế, HLV Troussier mới nói rõ nguyên do ông chấp nhận gắn bó với bóng đá Việt Nam và trao cho các học trò những công cụ mới, vũ khí mới. Công cuộc “xóa đi” của ông thầy Pháp chưa thể có hiệu quả ngay lập tức, vì ông nhìn ra trước đây, nhiều hậu vệ chỉ cần phòng ngự, hoặc tiền vệ chuyền bóng, tiền đạo sút bóng là xong.

Sau bàn thắng sớm của Văn Tùng, các cầu thủ trẻ Việt Nam chưa biết chọn lựa cách chơi phù hợp cho khoảng thời gian còn lại. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sau bàn thắng sớm của Văn Tùng, các cầu thủ trẻ Việt Nam chưa biết chọn lựa cách chơi phù hợp cho khoảng thời gian còn lại. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bây giờ là thời điểm HLV Troussier đang “làm lại”, khi muốn cầu thủ của mình phải kiểm soát bóng nhiều hơn. Ông cần các hậu vệ cũng cần tự tin chơi bóng, tiền đạo cũng phải hỗ trợ đồng đội. Tâm thế tự tin mới của học trò trong sự hoàn chỉnh về lối chơi mới theo ông Troussier là gần với mục tiêu World Cup hơn.

Riêng ở sân chơi SEA Games, ông Troussier khẳng định U-22 Việt Nam vẫn sẽ duy trì vị thế của mình, là nhà vô địch Đông Nam Á. Điều cuối cùng và quan trọng nhất, thầy trò ông đã giành chiến thắng Lào trận ra quân. Ông vẫn cần rất nhiều thời gian để thực hiện tham vọng giúp các tuyển thủ Việt Nam vươn mình ra biển lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm