Bảng B, bóng đá SEA Games 32:

Thắng Singapore 3-1, kẻ muốn truất ngôi U-22 Việt Nam vẫn chưa thể hiện hết lực

(PLO)- Học trò HLV Issara Sritaro chơi trận ra quân chỉ như gặp một đội “quân xanh” cho bước xuất phát công cuộc chinh phục ngôi vô địch SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-22 Thái Lan vừa có trận khởi đầu bảng B SEA Games suôn sẻ khi thắng U-22 Singapore 3-1. Ba bàn thắng của Thái Lan rơi vào các thời điểm khiến Singapore khó gượng dậy để có thể lật ngược tình thế.

Thái Lan thắng Singapore chỉ như một cử dượt mà thôi. Ảnh: CTP

Thái Lan thắng Singapore chỉ như một cử dượt mà thôi. Ảnh: CTP

Ngay phút thứ 8, Teerasak Poeiphimai đã mở “tài khoản” cho U-22 Thái Lan bằng pha dứt điểm cận thành. Đến phút 38 thì Achitpol gia tăng cách biệt lên 2-0.

Sau bàn thua thứ hai thì bốn phút sau Nicky Sigh có bàn rút ngắn 1-2 cho Singapore. Đó cũng là tỉ số tạm thời ở hiệp 1 và hứa hẹn hiệp đấu thứ hai sẽ là cuộc bùng nổ của các cầu thủ Singapore vốn rất cao to như cầu thủ châu Âu, thậm chí có cầu thủ cao 1,95m.

Sang đầu hiệp 2, các học trò của HLV Philippie Aw vùng dậy nhằm tìm bàn gỡ hoà. Tuy nhiên quả bóng hiệp hai lăn được năm phút thì Thái Lan lại có bàn thắng thứ ba do công Purachet, điều này đã làm cho các cầu thủ trẻ Singapore có phần nản lòng và trùng xuống. Dẫn trước 3-1 cùng thế trận thuận lợi khi đối thủ có phần trùng xuống vì nhiều lý do, trong đó có thể Singapore “buông” trận này để dồn lực cho những trận còn lại. Thái Lan bảo vệ thành công tỉ số 3-1 khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên.

Thực tế xem trận này, U-22 Thái Lan vẫn chưa thể hiện những điều mạnh nhất của mình bởi đối thủ không quá mạnh.

Trong trận thắng dễ đối thủ Singapore 3-1 này, Thái Lan chưa phải bộc lộ hết mảng miếng, khả năng của mình trong phòng ngự cũng như tấn công. U-22 Thái Lan thời HLV Issara Sritaro được xây dựng lối chơi rất giống Kiatisak, lối chơi dựa trên kỹ thuật phối hợp chủ yếu nhóm nhỏ, chuyền bóng ở cự ly ngắn và trung bình.

U-22 Singapore chưa phải là thách thức với ứng viên vô địch Thái Lan. Ảnh: CTP

U-22 Singapore chưa phải là thách thức với ứng viên vô địch Thái Lan. Ảnh: CTP

Nhìn cách họ thể hiện trước Singapore chưa cho thấy đó là một đội bóng có lối chơi giàu cá tính và cũng không mang đậm chất của đội trẻ đang ở tuyến kế cận đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên bảng B còn nhiều trận, Thái Lan còn những đối thủ rắn mặt khác như Việt Nam, Malaysia...

Hãy chờ một Thái Lan đang nuôi mục tiêu truất ngôi vô địch SEA Games của Việt Nam sau thành công của họ tại Doha Cup 2023 so với Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm