Cảnh báo áp dụng cho 23 phường và năm thành phố Musashino, Mitaka, Machida, Tama và Inagi. Nước tại một nhà máy lọc nước ở TP Hamura cũng bị nhiễm phóng xạ.
Cùng ngày 23-3, Thủ tướng Nhật Naoto Kan đã chỉ thị cho tỉnh trưởng tỉnh Fukushima phải khuyến cáo người dân không được ăn 10 loại rau thân lá, đồng thời chỉ thị ngừng vận chuyển các loại rau trên và củ cải ra khỏi tỉnh này. Trước đó, 11 loại rau củ đã được phát hiện có chất phóng xạ vượt mức. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh trưởng tỉnh Ibaraki (cạnh tỉnh Fukushima) chỉ thị ngừng bán sữa tươi và rau ngò tây vì nhiễm xạ vượt mức cho phép.
Cùng ngày, Bộ Y tế, Lao động và An sinh xã hội đã đưa ra khuyến cáo tương tự đối với tỉnh Fukushima. Hiệp hội Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia (phụ trách phân phối rau trong tỉnh Fukushima) đã ngừng chuyên chở rau từ ngày 21-3. Rau chân vịt trồng ở bảy khu vực trong tỉnh đã nhiễm chất phóng xạ.
Tại TP Motomiya (tỉnh Fukushima), Bộ đã phát hiện rau kukitachina nhiễm chất phóng xạ cesium cao gấp 164 lần giới hạn cho phép, nhiễm iodine cao gấp bảy lần. Nếu một người tiêu thụ 100 gr rau bị nhiễm phóng xạ cao trong 10 ngày sẽ tương tự hít 50% mức phóng xạ có trong tự nhiên trong một năm.
l Hôm 22-3, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ ra thông báo cấm nhập bơ sữa và rau củ từ các khu vực lân cận nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật vì lo ngại nhiễm phóng xạ. Các tỉnh của Nhật nằm trong danh sách đen gồm Fukushima, Gunma, Ibaraki và Tochigi.
ĐỨC LONG (Theo Japan Today, Kyodo News)