Ngày 20-2, giới chức Thái Lan công bố nguyên nhân khiến 72 con hổ trong 2 cơ sở thuộc hệ thống vườn thú “Tiger Kingdom” (tạm dịch: “Vương quốc Hổ”) ở tỉnh Chiang Mai chết hàng loạt trong chưa đầy 2 tuần qua, theo tờ Thai Enquirer.
Trước đó, cùng ngày, nhiều hãng truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin về việc hàng loạt cá thể hổ trong 2 cơ sở “Tiger Kingdom” ở các huyện Mae Rim và Mae Taeng (tỉnh Chiang Mai) chết với biểu hiện nhiễm bệnh.
Bắt đầu từ ngày 8-2, hàng chục con hổ có dấu hiệu lờ đờ, ốm yếu. Đến ngày 9-2, một con hổ trong “Tiger Kingdom” ở Mae Taeng được xác nhận đã chết.
Trong vòng 10 ngày, 21 trong số 73 con hổ trong vườn thú “Tiger Kingdom” ở Mae Rim đã chết. Ở cơ sở tại Mae Taeng cũng ghi nhận 51 con hổ chết, khiến tổng số cá thể trong đàn giảm gần 1/3.
Đỉnh điểm, trong hai ngày 12 và 13-2, hai cơ sở “Tiger Kingdom” trên ghi nhận tổng cộng 45 con hổ đã không qua khỏi.
Giới chức thú y và bảo tồn động vật của Thái Lan đã tới các cơ sở này để khám nghiệm xác các con hổ đã chết và thu thập mẫu bệnh phẩm. Kết quả xét nghiệm cho thấy chúng chết do nhiễm Parnovirus ở các động vật họ mèo và bị nhiễm trùng thứ phát với tác nhân gây bệnh là các loại vi khuẩn.
Cục trưởng Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan - TS Somchuan Rattanamangkalanon cho biết Parvovirus tấn công nghiêm trọng hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch, gây ra nôn mửa, tiêu chảy ra máu nặng, sốt cao, lờ đờ, chán ăn và tỉ lệ tử vong cao.
Các chuyên gia lưu ý rằng việc điều trị cho những con hổ bị bệnh do nhiễm Parvovirus khó khăn hơn so với trường hợp của mèo nhà, vì rất khó phát hiện triệu chứng ban đầu của bệnh.
Lực lượng chức năng đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn khẩn cấp, bao gồm khử trùng quy mô lớn các chuồng trại, áp dụng các quy trình kiểm soát dịch bệnh ở mức cao nhất và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định vệ sinh theo quy định quốc gia về động vật hoang dã. Các vườn thú này đã đóng cửa.
Để giảm tình trạng quá tải và hạn chế nguy cơ lây truyền, 33 con hổ khỏe mạnh đã được chuyển từ Mae Rim đến các khu vực giám sát cách ly ở Mae Taeng – nơi vốn có cơ sở vật chất tốt hơn.
Parvovirus là gì? Có những loại Parvovirus nào?
Parvovirus là một họ virus lớn, gồm nhiều chủng khác nhau có đối tượng gây bệnh riêng biệt. Các chủng Parvovirus ở chó hay ở mèo không lây sang người và ngược lại, Parvovirus ở người không gây bệnh cho các loại vật nuôi.
Parvovirus ở chó gây các triệu chứng nôn mửa liên tục, tiêu chảy nặng, phân có máu và mùi tanh, đi cùng các tổn thương ở tim và giảm bạch cầu. Còn Parvovirus ở mèo làm giảm bạch cầu nghiêm trọng và tấn công hệ tiêu hoá nhưng ít khi thấy máu trong phân. Tỉ lệ tử vong ở vật nuôi nhiễm Parvovirus ở mức cao.
Các chủng Parvovirus lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc với phân hoặc dịch tiết cơ thể từ cá thể nhiễm bệnh. Nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các vật nuôi ở mức cao do virus có thể tồn tại rất lâu, có thể lên tới hơn 1 năm, trong môi trường. Do đó, đồ dùng cá nhân của chủ nuôi nếu dính phân hay dịch tiết từ cá thể vật nuôi bị bệnh có thể trở thành vật trung gian truyền bệnh cho các vật nuôi khác.
Ở người, Parvovirus gây các triệu chứng nhẹ hơn như phát ban ở má đi kèm sốt nhẹ, đau đầu... ở trẻ em và đau, sưng khớp ở người lớn. Tỉ lệ tử vong do nhiễm Parvovirus ở người là thấp, song vẫn có thể gây ảnh hưởng nguy hiểm ở các nhóm đối tượng có nguy cơ cao.