Ông Austin đến Kiev, công bố gói viện trợ mới với Ukraine

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Kiev, nhấn mạnh sự hỗ trợ của Washington đối với Ukraine trong bối cảnh có những lo ngại liên quan việc phương Tây giảm viện trợ Ukraine do bị xung đột Israel-Hamas chi phối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Kiev nhấn mạnh sự hỗ trợ của Washington đối với Kiev trong bối cảnh có những lo ngại liên quan việc phương Tây giảm viện trợ Ukraine do bị xung đột Israel-Hamas chi phối, theo đài CNN.

Theo thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Austin đến Kiev để “củng cố sự ủng hộ nhiệt tình của Mỹ cho cuộc đấu tranh vì tự do của Ukraine”.

“Thông điệp mà tôi mang đến hôm nay là Mỹ luôn ở bên bạn. Những gì đã xảy ra ở Ukraine không chỉ quan trọng đối với Ukraine mà còn quan trọng đối với phần còn lại của thế giới và chắc chắn quan trọng đối với Mỹ” - ông Austin nói với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 20-11.

Ông Austin đến Kiev gặp ông Zelensky
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 20-11. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Trong chuyến thăm lần này, ông Austin công bố gói viện trợ an ninh mới của Mỹ dành cho Ukraine với tổng trị giá 100 triệu USD.

Gói hỗ trợ Ukraine lần này bao gồm một hệ thống pháo phản lực bắn loạt (HIMARS) và đạn dược, đạn pháo 155mm, tên lửa phòng không Stinger, tên lửa chống tăng TOW. Ngoài ra còn có các trang thiết bị hỗ trợ tác chiến trong mùa đông và nhiều đạn cỡ nhỏ.

Phát biểu sau khi công bố gói viện trợ cho Ukraine, ông Austin nói rằng gói viện trợ mới sẽ giúp quân đội Ukraine “có đủ phương tiện để chiến đấu thành công trong mùa đông”.

Vị Bộ trưởng nói thêm rằng Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục làm việc với quốc hội Mỹ để thúc đẩy viện trợ bổ sung cho Ukraine, đồng thời cho biết ông cảm nhận được “sự ủng hộ từ lưỡng đảng ở cả hai viện của quốc hội” với Ukraine.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky ca ngợi chuyến thăm của ông Austin là “một tín hiệu rất quan trọng” đối với Ukraine.

“Chúng tôi vô cùng trân trọng sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine trong thời gian qua. Cảm ơn quốc hội và người dân Mỹ đã ủng hộ chúng tôi. Quân dân Ukraine sẽ tiếp tục tin tưởng và trông cậy vào sự ủng hộ của Washington đối với Kiev”- ông Zelensky nói.

Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine cũng gửi lời cảm ơn và lời chúc đến Tổng thống Mỹ Joe Biden trước thềm sinh nhật của nhà lãnh đạo Mỹ vào ngày 27-11 tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm