Ông Biden đề cử chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân mới

(PLO)- Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chọn Tướng Charles Q. Brown - Tham mưu trưởng Lực lượng Không quân Mỹ - để đề cử làm chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chọn Tướng Charles Q. Brown - Tham mưu trưởng Lực lượng Không quân Mỹ - để đề cử làm chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Theo hãng tin Reuters, nếu được Thượng viện Mỹ thông qua, ông Brown sẽ trở thành sĩ quan da đen thứ hai giữ chức vụ này.

Trong thông báo lịch trình của Tổng thống Biden hôm 24-5, Nhà Trắng cho biết: "Vào buổi chiều, tổng thống sẽ thông báo ý định đề cử Tướng Charles Q. Brown, Jr. làm chủ tịch tiếp theo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân".

Tướng Charles Q. Brown - Tham mưu trưởng Lực lượng Không quân Mỹ. Ảnh: AP

Tướng Charles Q. Brown - Tham mưu trưởng Lực lượng Không quân Mỹ. Ảnh: AP

Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden cho biết ông đã chấp nhận đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin để đề cử ông Brown cho vị trí này. Ông Biden tin rằng ông Brown "hiểu những thách thức chiến lược mà Mỹ phải đối mặt trên khắp thế giới".

"Ông ấy đã giúp xây dựng và lãnh đạo chiến dịch không quân chống lại ISIS (Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria). Ông ấy có hiểu biết sâu sắc về những thách thức do Trung Quốc đặt ra. Và ông ấy có hiểu biết sâu sắc về quan điểm và khả năng của các đồng minh NATO” - vị quan chức này nói.

Tướng Brown tự mô tả là mình một người hướng nội. Điều này khiến ông có tính cách trái ngược hoàn toàn với vị Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đương nhiệm Mark Milley.

Ông Brown giữ chức Tư lệnh Lực lượng Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2020. Bà Heather Wilson - cựu thư ký Lực lượng Không quân Mỹ - ca ngợi phong cách lãnh đạo và kinh nghiệm của Brown ở Thái Bình Dương.

“Ông ấy chu đáo, được đồng nghiệp và cấp dưới tôn trọng. Ông ấy sẽ cung cấp khả năng lãnh đạo ổn định và lời khuyên hợp lý cho đất nước chúng ta” - bà nói với Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm