Ông Biden và ông Tập sẽ bàn gì trong cuộc gặp sắp tới?

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington mong muốn thảo luận về việc tái thiết lập quan hệ quân sự với Bắc Kinh trong cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở TP San Francisco, bang California (Mỹ).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở TP San Francisco (bang California, Mỹ).

Theo hãng tin Reuters, đây là lần thứ hai 2 nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng 1-2021.

Trả lời đài CBS News, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ - ông Jake Sullivan cho biết ông Biden muốn thảo luận về việc thiết lập lại quan hệ quân sự với TQ trong cuộc gặp sắp tới với ông Tập.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) ở Bali (Indonesia) vào tháng 11-2022. Ảnh: REUTERS

“Tổng thống Biden quyết tâm tái thiết lập các mối quan hệ quân sự [với TQ] vì ông tin rằng điều đó có lợi cho an ninh quốc gia của Mỹ. Chúng ta cần những đường dây liên lạc đó để không xảy ra sai lầm, tính toán thiếu chuẩn xác cũng như để không xuất hiện thông tin sai lệch” - ông Sullivan nói.

Ông Sullivan cho biết việc tái thiết lập các mối quan hệ quân sự với TQ có thể diễn ra ở mọi cấp độ, từ lãnh đạo cấp cao đến cấp tác chiến chiến thuật, cũng như “trên biển và trên không ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Trước đó, trả lời đài CNN, ông Sullivan cho hay Tổng thống Biden sẽ "tìm cách thúc đẩy" quan hệ quân sự trong cuộc gặp với ông Tập. Tuy nhiên, ông Sullivan không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vấn đề này.

“Các mối quan hệ quân sự về cơ bản đã bị cắt đứt. Tổng thống Biden muốn thiết lập lại các mối quan hệ này. Đây là mục tiêu hàng đầu trong chương trình nghị sự" - ông Sullivan nói.

Ngoài ra, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết trong cuộc gặp sắp tới, ông Biden và ông Tập dự kiến sẽ thảo luận nhiều vấn đề toàn cầu như xung đột Israel-Hamas, xung đột Nga-Ukraine, tình hình Triều Tiên, đảo Đài Loan và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, các vấn đề nhân quyền, trí tuệ nhân tạo, quan hệ thương mại giữa Mỹ và TQ cũng sẽ được thảo luận trong cuộc gặp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm