Ông Donald Trump có thể tạm ngừng tranh cử để hầu tòa

Đơn kiện được đệ vào năm 2013, trong đó tố cáo Trường ĐH Trump, nay được gọi là Sáng kiến Doanh nghiệp Trump, đã lừa đảo học viên hàng ngàn USD và không giữ đúng cam kết sẽ giúp học viên trở thành các nhà đầu tư bất động sản giàu có.

Theo Yahoo News, cuộc họp cuối cùng trước ngày xét xử sẽ diễn ra vào ngày 6-5, cách hai tháng trước Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở thành phố Cleveland, bang Ohio.

Hiện vẫn chưa có ngày xét xử cụ thể nhưng tài liệu từ phía tòa án cho thấy ông Trump sẽ phải ra điều trần trước tòa.

Tỉ phú Donald Trump có thể phải tạm ngừng chiến dịch tranh cử để ra điều trần trước tòa án. (Ảnh: UPI)

Trước đó, tỉ phú Donald Trump cũng từng tạm ngừng chiến dịch tranh cử để giải quyết một vụ kiện. Ngày 10-12, sau phát biểu gây nhiều bức xúc về việc cấm người Hồi giáo đến nước Mỹ, ông Trump đã phải điều trần về vụ việc này, theo hồ sơ của tòa án.

Trong khi đó, tờ Politico đưa tin một vụ kiện khác liên quan đến ĐH Trump do Tổng chưởng lý New York Eric Schneiderman khởi kiện vẫn đang trong quá trình thụ lý.

Ông Schneiderman đưa ra đơn kiện sau khi Trường ĐH Trump bị tố “liên tục có hoạt động bất hợp pháp và lừa đảo.” Tỉ phú Donald Trump khi đó đã bác bỏ những cáo buộc trên, thậm chí còn tạo một trang web để chống lại những cáo buộc của ông Schneiderman.

Nguyên đơn của vụ kiện yêu cầu ông Trump phải bồi thường 40 triệu USD, thay mặt cho 5.000 học viên trên khắp nước Mỹ, những người đã nộp lệ phí cắt cổ cho “một khóa học đắt tiền nhưng không đảm bảo thực hiện đúng cam kết.”

Theo báo The New York Times, vụ kiện bắt nguồn từ một số khiếu nại của những người theo học tại ĐH Trump.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm