Ông Hun Sen dọa giải thể đảng đối lập Campuchia

Theo hãng tin Reuters, ngày 11-9, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đe dọa rằng nếu CNRP còn ủng hộ nhà lãnh đạo bị bắt của đảng - ông Kem Sokha thì đảng này sẽ bị giải thể. Ông Kem Sokha bị bắt hôm 3-9 vì cáo buộc âm mưu câu kết với Mỹ chống lại chính quyền Campuchia. Ông cũng đã chính thức bị truy tố tội phản quốc vài ngày sau đó.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: REUTERS

“Nếu đảng chính trị này còn tiếp tục bảo vệ kẻ phản bội này, đồng nghĩa với việc đảng này cũng là người phản bội, vì vậy không cần phải để đảng này hoạt động trong tiến trình dân chủ của Campuchia nữa” - ông Hun Sen nhấn mạnh khi phát biểu tại một lễ tốt nghiệp ở Phnom Penh.

Thủ tướng Hun Sen lưu ý nếu hành động phản quốc trên có liên quan tới cả đảng thì sẽ bị xử lý theo luật pháp, theo đó đảng sẽ bị giải thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm