Ông Joe Biden tuyên bố không tranh cử tổng thống

Theo AFP, với quyết định rút lui của mình, ông Biden đã gạt bỏ sự tín nhiệm của đảng Dân chủ và khiến cuộc đua vào Nhà Trắng của bà Hillary Clinton, một ứng viên khác của đảng, trở nên dễ dàng hơn.
Trong thời gian gần đây, phó tổng thống đang trải qua một cú sốc gia đình lớn, khi con trai ông - Beau qua đời vì bệnh ung thư não hồi tháng 5. AFP cho rằng đây là lý do ông từ chối tham gia cuộc tranh cử.

Sự ra đi của con trai đã khiến cựu thượng nghị sĩ 72 tuổi Joe Biden không còn chuyên tâm tranh cử. Tính trong hiện tại, ông thấy rất gian nan trong việc tìm nguồn cung tài trợ tranh cử, các chứng thực và một đội vận động tranh cử nhằm đối đầu với bà Clinton.

 Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng phu nhân và ông Obama trình bày trước khuôn viên Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Phát biểu trước Nhà Trắng hôm qua, ông cho biết: “Trong lúc tôi không là ứng viên, tôi sẽ nói một cách rõ ràng và đầy uy lực về nơi chúng ta liên kết thành một khối đảng thống nhất và nơi chúng ta cần hướng về như một quốc gia”.

Ông Biden cũng cho biết những cạnh tranh và chỉ trích gần đây giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang chia rẽ đất nước.

 Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: GETTY IMAGES

Trình bày trước đảng Dân chủ, ông nói: “Tôi không cho rằng đảng Cộng hòa là kẻ thù của chúng ta. Họ chỉ là phía đối lập. Họ không phải kẻ thù của chúng ta. Và vì đất nước, chúng ta phải làm việc cùng nhau”.

Bên cạnh đó, ông Biden cho rằng phía nội bộ đảng Dân chủ cũng cần đoàn kết một lòng với những chính sách mà Tổng thống Barack Obama đang hướng đến và tránh đừng chống đối chúng nữa.
Lời khẳng định của ông đến sau những tuyên bố của bà Clinton cho rằng bà không ủng hộ Hiệp định thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm