Ông Kim Jong-un gặp ai, nói gì tại Trung Quốc?

Tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được truyền thông nhà nước hai bên xác nhận. Đây là chuyến thăm không chính thức và kéo dài 4 ngày, từ ngày 25 đến 28-3, là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ khi làm lãnh đạo Triều Tiên năm 2011.

Cùng đi với ông Kim sang Trung Quốc còn có vợ ông là phu nhân Ri Sol-ju; 4 Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-hae, Pak Kwang-ho, Kim Yong-chol, Ri Su-yong; Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho.

Ông Kim đã gặp những ai và nói những gì tại Trung Quốc? Ngoài ông Tập, gặp ông Kim tại Trung Quốc còn có Thủ tướng Lý Khắc Cường; Bí thư Ban bí thư Ủy ban Trung ương đảng Vương Hỗ Ninh; Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương đảng Đinh Tiết Tường; Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì; Ủy viện Bộ Chính trị Quách Thanh Côn; Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Hoàng Khôn Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ; Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị.

Phái đoàn Trung Quốc (trái) do Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu tiếp phái đoàn Triều Tiên do lãnh đạo Kim Jong-un dẫn đầu tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Ảnh: THX

Phái đoàn Trung Quốc (trái) do Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu tiếp phái đoàn Triều Tiên do lãnh đạo Kim Jong-un dẫn đầu tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Ảnh: THX

Theo Tân Hoa xã, ông Kim và ông Tập đã có cuộc gặp thượng đỉnh tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Sau cuộc gặp, hai vợ chồng ông Kim đã được ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện tiếp đãi và mời cùng xem biểu diễn nghệ thuật.

Trong cuộc gặp, ông Tập nói ông đánh giá cao thông điệp chúc mừng của ông Kim gửi đến ông Tập khi ông được tái bầu làm Chủ tịch Trung Quốc. Theo ông Tập, chuyến thăm của ông Kim đến trong thời điểm đặc biệt và có ý nghĩa lớn, đóng góp tích cực vào quan hệ hai nước.

Phần mình, ông Kim nói ông thấy có nghĩa vụ phải đến Trung Quốc để chúc mừng trực tiếp ông Tập, đúng theo truyền thống hai bên Triều Tiên-Trung Quốc. Ông Kim đánh giá cao quan điểm của ông Tập về quan hệ hữu nghị hai bên, khẳng định quan hệ này sẽ không thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hy vọng sẽ còn gặp lại ông Tập thường xuyên.

Cũng theo ông Kim, tình hình bán đảo Triều Tiên đang phát triển rất nhanh và có rất nhiều thay đổi quan trọng, và ông thấy mình nên đến Trung Quốc thông báo trực tiếp với ông Tập những diễn biến thay đổi này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Ảnh: THX

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Ảnh: THX

Hai ông thông báo cho nhau tình hình nội bộ của mình, trao đổi quan điểm về tình hình thế giới cũng như bán đảo Triều Tiên.

Ông Tập cho biết Trung Quốc luôn theo đuổi mục tiêu giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, bảo vệ hòa bình và ổn định bán đảo, cũng như giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn. Ông Tập cho biết Trung Quốc đánh giá cao các nỗ lực quan trọng mà Triều Tiên đã thực hiện, kêu gọi tất cả các bên ủng hộ cải thiện quan hệ liên Triều, nỗ lực tạo điều kiện đối thoại hòa bình. Ông Tập khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ vai trò xây dựng và sẽ hợp tác với tất cả các bên trong vấn đề này, tiến đến giải quyết khủng hoảng bán đảo Triều Tiên.

Đoàn xe lửa chở ông Kim đến Trung Quốc ngày 25-3. Ảnh: CNN

Đoàn xe lửa chở ông Kim đến Trung Quốc ngày 25-3. Ảnh: CNN

Phần mình, ông Kim nhận định tình hình bán đảo Triều Tiên đang tốt hơn, trong bối cảnh Triều Tiên thực hiện các bước giảm căng thẳng và đưa ra đề xuất các cuộc đối thoại hòa bình.

“Quan điểm nhất quán của chúng tôi là cam kết giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, phù hợp với mong muốn của các cố Chủ tịch Kim Il-sung và Kim Jong-il” - Tân Hoa xã dẫn lời ông Kim nói với ông Tập, hoàn toàn trái với các tuyên bố trước đó của Triều Tiên.

Ông Kim cho biết Triều Tiên xác định sẽ đưa quan hệ liên Triều thành quan hệ hòa giải và hợp tác, sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai bên.

“Vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên có thể được giải quyết, nếu Hàn Quốc và Mỹ phản hồi các nỗ lực của chúng tôi một cách thiện chí, tạo môi trường hòa bình và ổn định trong khi có các biện pháp tiến bộ và đồng bộ để hiện thực hóa hòa bình” - ông Kim nói.

Nhân viên an ninh trước nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, nơi phái đoàn Triều Tiên ở trong thời gian thăm Trung Quốc. Ảnh: AP

Nhân viên an ninh trước nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, nơi phái đoàn Triều Tiên ở trong thời gian thăm Trung Quốc. Ảnh: AP

Ông Kim cho biết Triều Tiên hy vọng sẽ tăng giao tiếp chiến lược với Trung Quốc trong quá trình này, cùng bảo vệ xu hướng tham vấn và đối thoại cũng như hòa bình và ổn định tại bán đảo.

Phát biểu trong buổi tiệc sau cuộc gặp thượng đỉnh, ông Kim một lần nữa cho rằng tình hình bán đảo Triều Tiên đang trải qua những thay đổi chưa có tiền lệ. Ông cho biết chuyến thăm của ông đến Trung Quốc là nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định bán đảo Triều Tiên cũng như phát triển quan hệ hai nước.

Vợ chồng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) chụp hình lưu niệm cùng vợ chồng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Ảnh: THX

Vợ chồng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) chụp hình lưu niệm cùng vợ chồng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Ảnh: THX

Ông Kim cho biết việc chọn Trung Quốc là điểm đến nước ngoài đầu tiên cho thấy ông mong muốn duy trì truyền thống hữu nghị hai bên cũng như đánh giá cao tình hữu nghị hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm