Ông Kim về nước, kết thúc một tuần lịch trình dày đặc ở Nga

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên đoàn tàu đặc biệt trở về nước, kết thúc một tuần thăm Nga với nhiều hoạt động đáng chú ý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ngày 17-9 đã lên tàu tại nhà ga ở thành phố Vladivostok (Nga) để về nước, kết thúc một tuần thăm chính thức Nga.

Ông Kim Jong-un cùng phái đoàn cấp cao Triều Tiên khởi hành từ thủ đô Bình Nhưỡng vào chiều 10-9, bắt đầu chuyến công du Nga lần đầu tiên kể từ năm 2019.

PIC0076536.jpg
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) duyệt đội danh dự tại Nga trước khi trở về nước hôm 17-9. Ảnh: KCNA

Tại Nga, ông Kim có lịch trình hoạt động dày đặc. Vị lãnh đạo Triều Tiên hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông hôm 13-9, tham quan nhà máy máy bay Yuri Gagarin tại TP Komsomolsk-on-Amur hôm 15-9, hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 16-9 tại TP Vladivostok.

Theo KCNA, ông Kim “trở về nước sau khi mở ra giai đoạn chuyển tiếp mới trong lịch sử củng cố và phát triển quan hệ giữa Triều Tiên và Nga”.

“Chuyến thăm thiện chí chính thức của lãnh đạo Kim Jong-un tới Nga càng củng cố hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và hợp tác giữa Triều Tiên và Nga dựa trên tình đồng chí hữu nghị và đoàn kết chiến đấu, đồng thời mở ra một chương mới trong sự phát triển của quan hệ song phương” - theo KCNA.

Chuyến thăm Nga của ông Kim thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế cũng như sự theo dõi sát sao của Mỹ và Hàn Quốc. Washington và Seoul lo ngại rằng Moscow có thể đang tìm cách mua đạn dược từ Triều Tiên trong khi Bình Nhưỡng được cho sẽ tìm kiếm viện trợ công nghệ từ Moscow cho chương trình vệ tinh do thám và tên lửa.

Mỹ và Hàn Quốc cũng cảnh báo khả năng hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên sẽ vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Bình Nhưỡng, đồng thời nhấn mạnh sẽ có biện pháp đáp trả thích hợp, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm