Ông Lukashenko: Belarus không thể mất quan hệ với phương Tây

(PLO)- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết nước này sẵn sàng đàm phán để hàn gắn quan hệ với các nước láng giềng phương Tây, đặc biệt là với Ba Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tin từ đài RT ngày 12-8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết nước này sẵn sàng đàm phán để hàn gắn quan hệ với các nước láng giềng phương Tây, đặc biệt là với Ba Lan.

Ông Lukashenko nói rằng Belarus gần đây đã tích cực hợp tác với Nga và Trung Quốc nhưng “không được quên về phương Tây” vì “họ ở gần đây và là hàng xóm của chúng ta”.

“Belarus không thể mất quan hệ với phương Tây” - ông Lukashenko nhấn mạnh.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: SPUTNIK

Nhà lãnh đạo Belarus cho biết nước này sẵn sàng có quan hệ thân thiện hơn với nước láng giềng gần nhất là Ba Lan. Theo ông Lukashenko, mặc dù Warsaw gần đây đang “làm trầm trọng thêm” tình hình trong khu vực vì lợi ích của Mỹ, nhưng Ba Lan vẫn cùng chung nguồn gốc về chủng người với Belarus.

“Tôi đã chỉ đạo thủ tướng (Roman Golovchenko) liên lạc với họ. Nếu họ muốn, hãy nói chuyện để điều chỉnh mối quan hệ” - ông Lukashenko nói thêm, tuy nhiên ông thừa nhận rằng sự tan băng trong quan hệ song phương khó có thể xảy ra trước cuộc bầu cử quốc hội của Ba Lan, dự kiến ​​​​vào ngày 15-10.

“Tất nhiên họ [Ba Lan] cần phải leo thang quan hệ ngay bây giờ, làm nóng tình hình để chứng tỏ rằng họ đã vũ trang và tái vũ trang đúng cách cho đất nước” - ông Lukashenko nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm