Ông Macron nói sau khi gặp ông Biden: Như tình yêu, lòng tin phải được xây đắp!

Ngày 29-10 tại Rome (Ý), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, theo hãng tin Reuters. Hai lãnh đạo sang Ý để dự hội nghị G20.

Đây là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai lãnh đạo Mỹ và Pháp sau đợt căng thẳng tháng trước bắt nguồn từ sự việc Mỹ ký liên minh quân sự AUKUS với Úc và Anh theo đó Úc hủy thỏa thuận mua tàu ngầm thông thường của Pháp (đã ký từ năm 2016) để mua tàu ngầm công nghệ hạt nhân của Mỹ. Diễn biến này khiến Pháp tức giận.

Ông Biden thừa nhận Mỹ “vụng về” khi xử lý thỏa thuận AUKUS

Địa điểm cuộc gặp là đại sứ quán Pháp ở Vatican. Một nhà ngoại giao Pháp nhận định việc đồng ý gặp ở địa điểm này thể hiện thiện chí của ông Biden.

Theo Reuters thì hai lãnh đạo đã có những lời lẽ ấm áp và cử chỉ cơ thể thân thiện với nhau.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) gặp nhau tại Rome (Ý) ngày 29-10. Ảnh: REUTERS

Tại cuộc gặp, ông Biden đã thừa nhận chính quyền của ông đã “vụng về” trong cách xử lý thỏa thuận AUKUS, và ông mong muốn làm hòa với Pháp.

“Tôi nghĩ những gì đã xảy ra, nói theo một cụm từ tiếng Anh, thì những gì chúng tôi làm là vụng về…Nhưng tôi muốn làm rõ: Pháp là một đối tác cực kỳ, cực kỳ được coi trọng, và là một cường quốc” – ông Biden nói trong cuộc gặp với ông Macron.

Ông Biden nói ông vẫn nghĩ rằng Pháp đã được phía Úc thông báo từ lâu trước đó rằng thỏa thuận giữa hai bên sẽ không tiếp tục, chứ ông không biết rằng Pháp vẫn chưa được cập nhật gì về tiến trình của thỏa thuận.

Ông Biden nhấn mạnh rằng Mỹ không có đồng minh nào khác lâu đời hơn và trung thành hơn Pháp, đồng thời khẳng định rằng không có lĩnh vực nào mà hai nước không thể hợp tác.

Phần mình, ông Macron nói cuộc gặp của ông với ông Biden là “quan trọng” và chuyện “nhìn về tương lai” là cần thiết, trong bối cảnh Pháp và Mỹ đang nỗ lực hàn gắn.

“Điều thực sự quan trọng bây giờ là chúng ta sẽ làm gì cùng nhau trong những tuần tới, những tháng tới, những năm tới" - ông Macron nói.

Ông Macron: Nói ra là tốt, nhưng bằng chứng còn tốt hơn

Trao đổi với báo chí sau cuộc gặp với ông Biden, ông Macron nhận xét rằng cuộc gặp “hữu ích”, với cam kết mạnh của Mỹ về quốc phòng châu Âu, tuy nhiên quan trọng là những gì diễn ra sắp tới.

Ông Macron cũng nói rằng Mỹ cần lấy lại lòng tin của Pháp bằng hành động chứ không phải bằng lời nói: “Niềm tin cũng giống như tình yêu: nói ra là tốt, nhưng bằng chứng còn tốt hơn”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) gặp nhau tại Rome (Ý) ngày 29-10. Ảnh: REUTERS

Reuters dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao Mỹ cho biết hai lãnh đạo có bàn về sự lớn mạnh của Trung Quốc và các vấn đề đặt ra cho nền dân chủ và kinh tế thị trường. Hai ông cũng bàn về Iran, về chuỗi cung ứng, về các gói thuế quan với thép và nhôm, về thương mại.

Sau cuộc gặp của hai lãnh đạo, Mỹ và Pháp cùng ra một tuyên bố chung dài mà nội dung theo Reuters là xây dựng hình tượng hai nước là các đối tác dân chủ toàn cầu trong cuộc chiến chống lại một loạt thách thức: đại dịch COVID-19, khủng hoảng khí hậu, đảm bảo “an ninh không thể phân chia” của liên minh NATO.

Việc Pháp mất thỏa thuận cung cấp tàu ngầm cho Úc khi Úc ký thỏa thuận AUKUS với Mỹ và Anh đã làm bùng lên một cuộc khủng hoảng ngoại giao không chỉ giữa Pháp và Úc mà cả giữa Pháp và Mỹ. Pháp đã triệu hồi tạm thời đại sứ của mình ở Washington, hủy một sự kiện quan trọng ở thủ đô Mỹ, và nhiều quan chức Pháp cáo buộc ông Biden đã hành động không khác gì người tiền nhiệm Donald Trump.

Từ sau khi sự việc xảy ra phía Mỹ đã có nhiều động thái xoa dịu Pháp. Ông Biden đã điện đàm với ông Macron tuần trước. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Paris và thừa nhận rằng lý ra Mỹ đã có thể “giao tiếp tốt hơn”. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng thông báo rằng bà sẽ sang Paris vào tháng 11 tới và hội kiến ông Macron.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm