Ông Macron sẽ đối thoại với ông Putin nếu điều đó tạo ra hòa bình bền vững

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông sẽ cân nhắc việc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu điều đó giúp tạo ra một nền hòa bình bền vững giữa Ukraine và Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông vẫn sẽ cân nhắc việc đối thoại với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nếu điều đó giúp tạo ra một nền hòa bình bền vững giữa Ukraine và Nga, theo hãng tin AP.

Ông Macron cũng cho hay ông sẽ sẵn sàng đối thoại với ông Putin để tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine nếu nhà lãnh đạo Nga chủ động liên lạc với ông.

ong-Macron-va-ong-Putin.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Điện Kremlin, Moscow (Nga) vào tháng 7-2022. Ảnh: AP

Theo ông Macron, nếu ông Putin thể hiện ý chí khởi động một cuộc đối thoại để xây dựng nền hòa bình lâu dài ở Ukraine thì Pháp sẵn sàng giúp đỡ.

“Nếu Tổng thống Putin sẵn sàng tham gia đối thoại và đưa ra những đề xuất nghiêm túc nhằm kết thúc cuộc xung đột tại Ukraine, hướng đến xây dựng một nền hòa bình lâu dài, tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ” – ông Macron nói.

Trước đó, trong cuộc họp báo cuối năm hôm 14-12, ông Putin cũng nhắc về mối quan hệ với ông Macron, theo hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi có quan hệ công việc khá tốt. Như bạn biết, tôi từng thăm Pháp, ông Macron từng thăm Nga. Chúng tôi luôn có chương trình nghị sự phong phú về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Pháp. Nhưng ở một mức độ nào đó, Tổng thống Pháp đã cắt đứt quan hệ với chúng tôi. Chúng tôi không cắt đứt mối quan hệ này, tôi không làm, chính ông Macron đã làm điều đó. Nếu ông ấy quan tâm về việc đối thoại, chúng tôi vẫn sẵn sàng” – ông Putin nói.

Theo AP, ông Macron và ông Putin có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Trong nhiều tháng sau khi xung đột nổ ra, ông Macron vẫn giữ liên lạc với ông Putin.

Tuy nhiên, mối quan hệ ngoại giao và cá nhân của họ xấu đi nhiều khi xung đột kéo dài. Đầu năm 2023, ông Macron cho biết đã cân nhắc khả năng tước bỏ huân chương Bắc đẩu Bội tinh mà Pháp trao cho ông Putin hồi năm 2006.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm