Ông Ngô Minh Châu: Phổ biến pháp luật phải gắn liền với quyền lợi người dân

(PLO)- Ông Ngô Minh Châu cho rằng phổ biến các văn bản pháp luật phải chọn những cái thiết yếu liên quan đến quyền lợi của người dân, được người dân quan tâm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-4, tại UBND TP.HCM, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP.HCM tổ chức họp 6 tháng đầu năm 2023.

Hội nghị do ông Ngô Minh Châu (Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM) và ông Huỳnh Văn Hạnh (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM) chủ trì.

Hội nghị do ông Ngô Minh Châu (Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đứng) và ông Huỳnh Văn Hạnh (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM) chủ trì. Ảnh: YC

Hội nghị do ông Ngô Minh Châu (Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đứng) và ông Huỳnh Văn Hạnh (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM) chủ trì. Ảnh: YC

Theo kế hoạch, hoạt động năm 2023, Hội đồng sẽ tiếp tục phổ biến nội dung, chính sách mới tại các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2023 và 2024; các văn bản pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Trọng tâm là các lĩnh vực cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tổ chức bộ máy nhà nước; thực hiện dân chủ ở cơ sở; đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng...

Cạnh đó, Hội đồng sẽ tổ chức thực hiện chỉ đạo điểm truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng và tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) theo kế hoạch chung của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: YC

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: YC

Cạnh đó, tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề phát sinh, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; phòng, chống tội phạm; dịch bệnh, thiên tai; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới...

Hội nghị cũng đưa ra dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật VN (9-11) trên địa bàn TP.HCM, kỷ niệm 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật VN, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Ngày Pháp luật VN giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn TP.HCM.

Tại hội nghị, đại diện Sở Tài Nguyên và Môi trường TP và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP cùng cho rằng đây là dịp kỷ niệm 10 năm ngày Pháp luật VN nên tổ chức cần có điểm nhấn, cần chuẩn bị từ sớm và có kế hoạch cụ thể.

Tại hội nghị, ông Ngô Minh Châu (Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM) cho rằng việc phổ biến giáo dục ở các quận huyện và TP Thủ Đức có nhiều cách rất hay, năng động, sáng tạo, những kết quả đó cần có báo cáo để nhân rộng ra...

Ông Ngô Minh Châu Chủ tịch Hội đồng (Phó chủ tịch UBND TP.HCM) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: YC

Ông Ngô Minh Châu Chủ tịch Hội đồng (Phó chủ tịch UBND TP.HCM) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: YC

Cạnh đó, theo ông Châu, việc phổ biến nội dung, chính sách mới tại các luật, pháp lệnh, các văn bản pháp luật...không có tham vọng là triển khai tất cả các văn bản quy phạm pháp luật mà phải chọn những cái nào gắn liền với sự quan tâm của người dân, những cái thiết yếu liên quan đến quyền lợi của người dân. Theo ông Châu, khi phổ biến pháp luật phải hiểu được cái mong muốn, cái quan tâm của người dân ở các văn bản pháp luật này thì việc phổ biến mới hiệu quả.

Cần mở rộng các hình thức tuyên truyền.

Phát biểu tại hội nghị, bà Ung Thị Xuân Hương (Phó chủ tịch Hội Luật gia TP) cho rằng cần có báo cáo tổng kết thực hiện 10 năm Ngày Pháp luật VN (tại TP.HCM) để chọn ra những mô hình hay và tiếp tục phát huy.

Cạnh đó, theo bà Hương, thời đại 4.0 không thể tuyên truyền miệng như xưa mà cần mở rộng các hình thức tuyên truyền. Trong đó, có thể xây dựng các trang như facebook, zalo, youtube để tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa vì các kênh mạng xã hội này đang thu hút được rất nhiều người tham gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm