Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Tăng cường tính phản biện, nhiều chiều cho Báo, tạp chí của Đảng

(PLO)- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu báo, tạp chí của Đảng nâng cao tính sắc bén, kịp thời, là lời hiệu triệu, mang tư tưởng, định hướng và là tiếng nói của Đảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-4, tại TP.HCM, Thành ủy TP.HCM cùng Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Báo, tạp chí của Đảng thực hiện tốt “đúng, trúng, kịp thời, hấp dẫn”

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nhận định trong những năm qua, các báo, tạp chí của Đảng luôn nỗ lực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, làm tốt vai trò cơ quan ngôn luận và lý luận chính trị của Đảng, diễn đàn của nhân dân; phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,...

Theo ông Lê Quốc Minh, trong bối cảnh các phương tiện truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, báo, tạp chí của Đảng phải tiếp tục đề cao yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông, thực hiện tốt mục tiêu tuyên truyền “đúng, trúng, kịp thời, hấp dẫn”.

Ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Để báo, tạp chí của Đảng tiếp cận gần với người dân, ông Minh cho rằng cần tìm ra những phương thức truyền thông phù hợp, nắm bắt kịp thời xu thế phát triển của báo chí hiện đại để công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách không khô cứng, khuôn phép mà sinh động, dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ hiểu.

“Sự hấp dẫn của báo, tạp chí của Đảng trước tiên xuất phát từ sự cần thiết, tính định hướng, tính chính thống, sự chuẩn xác, chuẩn mực về thông tin” - ông Minh nhấn mạnh.

Từ đó, ông Minh kiến nghị tăng cường tính định hướng dư luận, nâng cao tính sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới. Đồng thời, cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng cần nhìn nhận sự cần thiết của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị.

Xây dựng hoạt động báo chí phong phú, nhiều chiều, tăng tính phản biện

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá hiện nay hoạt động báo chí ngày càng phong phú, đa dạng với nhiều kênh thông tin. Tuy nhiên, vai trò của báo, tạp chí của Đảng vẫn giữ nguyên giá trị và ngày càng phát huy giá trị cao hơn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Để tiếp tục phát huy vai trò của báo, tạp chí của Đảng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cấp ủy cơ sở cần nhận thức sâu hơn về Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, Kết luận 173 của Ban Bí thư.

Trong đó, xác định trách nhiệm đổi mới công tác tuyên truyền, xem báo, tạp chí của Đảng là tài liệu sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Đảng, tài liệu trao đổi kinh nghiệm, thi đua yêu nước, phát huy đại đoàn kết dân tộc.

Ông Nghĩa cũng yêu cầu báo, tạp chí của Đảng nhận thức vai trò tiên phong chiến đấu, là phương tiện chiến đấu sắc bén của Đảng trong thời kỳ mới.

“Nếu đã sắc bén thì phải sắc bén hơn, đã kịp thời thì kịp thời hơn, phải thực sự là lời hiệu triệu, mang tính tư tưởng, định hướng, quyết liệt. Đặc biệt, phải làm tốt hơn chức năng là cơ quan ngôn luận, nghiên cứu lý luận đoàn kết thực tiễn, là tiếng nói của Đảng” - ông nhấn mạnh.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cần xây dựng hoạt động báo chí phong phú, nhiều chiều, tăng tính phản biện. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cần xây dựng hoạt động báo chí phong phú, nhiều chiều, tăng tính phản biện. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, muốn để người dân quan tâm thì báo, tạp chí của Đảng cần bám sát thực tiễn đời sống, phản ánh chân thực, khách quan, sinh động cuộc sống các tầng lớp nhân dân trên nhiều lĩnh vực.

“Nếu chỉ thấy mặt màu hồng, các con số đẹp mà không thấy mặt màu đen, những khó khăn vất vả của địa phương thì không được. Phải có khách quan, có chủ quan, từ đó tạo động lực để chúng ta vượt qua khó khăn”- ông Nghĩa nói thêm.

Ông Nghĩa nhìn nhận, tại một sự kiện, mỗi cơ quan báo chí với các tôn chỉ mục đích khác nhau sẽ có định hướng bài viết khác nhau, cách đặt vấn đề ở từng góc độ khác nhau, từ đó tạo nên sự đa dạng trong hoạt động báo chí. Do vậy, ông đề nghị Ban Tuyên giáo các địa phương cần xây dựng định hướng chiến lược cho các báo, nhằm tạo sự phong phú, nhiều chiều, tăng tính phản biện trong báo chí chứ không cứng nhắc, máy móc.

TP.HCM: Việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng đạt kết quả tích cực

Trong những năm qua Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, đồng thời ban hành nhiều kết luận, thông tri để triển khai thực hiện. Những năm qua, việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng tại TP.HCM đã đạt những kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng tiếp tục được nâng lên. Việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng được duy trì và phát triển.

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được thực hiện thường xuyên hơn. Chất lượng báo, tạp chí của Đảng bộ TP được nâng lên, nội dung và hình thức tiếp tục được đổi mới; công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông NGUYỄN VĂN HIẾU, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Báo, tạp chí của Đảng là diễn đàn xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Báo, tạp chí của Đảng là diễn đàn để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó nâng cao nhận thức, phản ánh kịp thời các vấn đề xã hội, phát hiện nhân tố mới... góp phần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong phát triển đất nước.
Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Để tăng hơn nữa tính hấp dẫn và thu hút bạn đọc, vai trò tiên phong trong thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí của Đảng nói chung, Đảng bộ TP đã thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng nội dung, cải tiến về hình thức, nhằm làm sao quảng bá được thông tin tích cực đến với đông đảo bạn đọc, nhất là trên nền tảng trực tuyến, mạng xã hội trong thời đại công nghệ số.

Trong thực tế, xu hướng báo chí điện tử đang chiếm lĩnh, vì vậy báo, tạp chí bản in đang có xu hướng giảm dần. Đây là thách thức đặt ra, đòi hỏi chúng ta tính toán phương pháp biên tập nội dung đa dạng hơn và sâu hơn.

Ông PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm