Ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

(PLO)- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-2, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 17 (chuyên đề), bầu ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
Toàn cảnh kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh Gia Lai. Ảnh: LK.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Tuấn Anh với số phiếu 65/66 phiếu, đạt trên 98%.

Ông Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ vinh dự khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đồng thời hứa sẽ nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên tặng hoa, chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: LK.

Trước đó, ngày 3-2, Ban Bí thư đã ra quyết định chỉ định ông Nguyễn Tuấn Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định này xét theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Ban Tổ chức Trung ương.

Như vậy, đến nay bộ máy lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã kiện toàn các chức danh, gồm: Chủ tịch UBND tỉnh là ông Trương Hải Long; ba Phó Chủ tịch gồm bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, ông Nguyễn Hữu Quế và ông Dương Mah Tiệp.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1983, quê quán xã Đức Hành, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn tiến sĩ, chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Từ năm 2021, ông Nguyễn Tuấn Anh được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bổ nhiệm từ Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp lên giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Công nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm