Ông Nguyễn Văn Khẩn nhận quyết định khôi phục quyền Đảng viên sau gần 30 năm bị oan sai

(PLO)- Từng chịu oan sai suốt gần 30 năm, nay ông Nguyễn Văn Khẩn nhận quyết định khôi phục quyền đảng viên, do Huyện ủy Huyện Bình Chánh, TP.HCM trao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM, trưa hôm qua (22-8), Huyện ủy Bình Chánh tổ chức lễ trao quyết định khôi phục quyền đảng viên đối với ông Nguyễn Văn Khẩn.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Khẩn được tham gia sinh hoạt đảng, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của đảng viên theo Điều lệ Đảng và quy định hiện hành của Đảng.

Tuổi Đảng của đảng viên Nguyễn Văn Khẩn là 40 năm 10 tháng được tính kể từ ngày kết nạp Đảng là 30-10-1983.

Ông Nguyễn Văn Khẩn nhận quyết định khôi phục quyền Đảng viên sau gần 30 bị oan sai-huyen-uy-binh-chanh-to-chuc-le-trao-quyet-dinh-khoi-phuc-quyen-dang-vien-doi-voi-ong-nguyen-van-khan.jpg
Ông Phạm Văn Lũy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Bình Chánh, trao quyết định cho ông Khẩn. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Trao đổi với PLO qua điện thoại vào sáng nay, ông Nguyễn Văn Khẩn đã rất xúc động, chia sẻ rằng sau gần 30 năm, ông đã được nhận quyết định khôi phục quyền đảng viên.

"Vui lắm, tôi đã được giải oan và một lần vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đó là một niềm vui lớn với tôi lúc này" - ông Nguyễn Văn Khẩn chia sẻ.

Ông cho biết, sẽ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao tại chi bộ nơi ông sinh hoạt.

Ông Nguyễn Văn Khẩn (sinh năm 1953, ngụ phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) là người bị oan sai suốt gần 30 năm, đã được VKSND TP.HCM đã tổ chức buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai hồi cuối tháng 1 năm nay, theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

xin-loi-va-cai-chinh-cong-khai-ong-nguyen-van-khan-7200.jpg
Bà Vũ Thị Xuân Nhuệ, Trưởng phòng thực hiện quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, VKSND TP.HCM, thay mặt cơ quan tố tụng tặng hoa và xin lỗi công khai ông Nguyễn Văn Khẩn vào ngày 31-1-2024. Ảnh: SONG MAI

Tại buổi lễ hôm ấy, Trưởng phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự VKSND TP.HCM Vũ Thị Xuân Nhuệ thay mặt các cơ quan tiến hành tố tụng đã gửi lời xin lỗi chân thành đến ông.

Đồng thời nghiêm túc nhận trách nhiệm và cam kết chấn chỉnh công tác điều tra, truy tố đối với các vụ án hình sự trong thời gian tới để không xảy ra trường hợp oan như đã xảy ra đối với ông Khẩn.

"Sau buổi xin lỗi hôm nay thì mọi chuyện như gió cuốn bay" - ông Khẩn đã nói như vậy trong buổi xin lỗi và cải chính.

Ông Khẩn cho biết ông bị bắt tạm giam 51 ngày. Điều đó khiến gia đình ly tán và hiện tại ông chỉ sống một mình ở phòng trọ 24 m2.

"30 năm chiếm nửa cuộc đời của tôi. Bút sai là tan nát cả đời người oan sai. Tôi cũng đề nghị tất cả cán bộ chứng kiến tại buổi xin lỗi phải trau dồi kinh nghiệm dày dặn để tránh thêm một người như tôi” - ông Khẩn nói.

Và đến hôm nay, ông đã được khôi phục quyền đảng viên.

30 năm bị oan sai

Ngày 12-11-1991, ông Nguyễn Văn Khẩn lúc này là giám đốc Công ty Cổ phần Thái Dương ký hợp đồng với ông Đặng Kiến Cường để chuyển nhượng 177.800 m2 đất tại xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh với giá 1.019 lượng vàng 96%.

Ông Cường đã giao cho ông Khẩn 991 lượng vàng 96% để mua diện tích đất nêu trên của 25 hộ dân. Ông Khẩn đã trả cho các hộ dân 800 lượng vàng, tương đương 123.116 m2.

Trong đó, ông Khẩn đã làm thủ tục chuyển nhượng cho ông Cường được 22.149 m2, còn lại 100. 967 m2 ông Khẩn đang làm thủ tục chuyển nhượng thì ngày 2-10-1992 UBND huyện Bình Chánh có công văn không cho hai ông chuyển nhượng.

Ngày 15-10-1994, ông Cường có đơn khiếu nại ông Khẩn gửi Công an huyện Bình Chánh.

Ngày 10-11-1994, Công an huyện Bình Chánh ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt, tạm giam ông Khẩn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo BLHS năm 1985. Các quyết định được VKSND huyện Bình Chánh phê chuẩn ngày 11-11-1994.

Ngày 11-4-1995, VKSND huyện Bình Chánh chuyển vụ án đến Phòng PC16 - Công an TP.HCM với nhận định giá trị tài sản bị thiệt hại lớn, vụ án phức tạp thuộc thẩm quyền cấp TP.

Sau đó, qua công tác kiểm sát điều tra, truy tố, VKSND TP.HCM nhận thấy có Công văn 287 của UBND huyện Bình Chánh không cho tiếp tục chuyển nhượng mua bán đất và phía ông Cường cũng có một phần lỗi theo Điều 3 của phụ lục hợp đồng, nay đã khắc phục hết hậu quả. Do đó, hợp đồng trên là quan hệ dân sự nên không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Khẩn.

Ngày 25-11-1995, VKSND TP.HCM đã hủy bỏ việc tạm giam và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Khẩn; sau đó ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Khẩn vào ngày 15-11-1997.

Nguyên nhân dẫn đến việc khởi tố oan ông Khẩn là do các cơ quan tiến hành tố tụng chưa xem xét, đánh giá đầy đủ, toàn diện sự việc. Những sai phạm của người thi hành công vụ đã gây ra tổn thất không gì bù đắp về danh dự, tinh thần và vật chất của ông Khẩn cũng như gia đình ông.

Qua đó, VKSND huyện Bình Chánh, VKSND TP.HCM và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thấy được trách nhiệm, rút ra bài học kinh nghiệm sắc trong quá trình tiến hành tố tụng đối với vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm