Ông Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ giỗ 82 năm ngày hy sinh của các nguyên lãnh đạo Đảng

(PLO)- Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu TP.HCM dâng hương tại Di tích Lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-8, tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn, TP.HCM, đã tổ chức Lễ giỗ 82 năm ngày hy sinh các nguyên lãnh đạo Đảng (28-8-1941 – 28-8-2023).

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo TP.HCM dâng hương tại Ngã Ba Giồng. Ảnh: HÀ THƯ

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo TP.HCM dâng hương tại Ngã Ba Giồng. Ảnh: HÀ THƯ

Tham dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cùng nhiều lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo huyện Hóc Môn.

Tại buổi lễ, Bí thư huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên cho biết Lễ giỗ nhằm tri ân, ghi nhớ, khắc sâu sự hy sinh cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nguyên lãnh đạo Đảng và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nguyên lãnh đạo Đảng, chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh. Ảnh: H.THƯ

Đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nguyên lãnh đạo Đảng, chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh. Ảnh: H.THƯ

Tiếp nối truyền thống yêu nước, ông Khuyên khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng và phát triển huyện Hóc Môn.

Trong đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu 178/228 công trình trọng điểm; nâng cấp một số tuyến đường giúp thay đổi diện mạo huyện...

Huyện cũng tổ chức thành công hội thảo khoa học, hiến kế các giải pháp phù hợp cho mục tiêu xây dựng đô thị sinh thái ở huyện Hóc Môn, theo đề án xây dựng huyện thành quận hoặc TP thuộc TP.HCM.

Nhân dịp này, ông Trần Văn Khuyên kiến nghị lãnh đạo TP có chủ trương và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho năm huyện sớm trở thành đô thị vệ tinh. Theo đó, lãnh đạo Hóc Môn luôn mong muốn TP sớm có những quyết sách và chủ trương tăng cường về nguồn lực, ngân sách, vốn đầu tư các dự án sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đồng thời, mong sự đồng thuận ủng hộ từ các sở, ngành để giúp huyện sớm hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch, đầu tư các dự án hạ tầng giao thông mang tính chiến lược và các dự án giáo dục - văn hóa - giải trí phù hợp với mong muốn chính đáng của người dân.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Nhà thương Giếng nước. Ảnh: H.THƯ

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Nhà thương Giếng nước. Ảnh: H.THƯ

Bí thư Hóc Môn nhấn mạnh cán bộ, đảng viên huyện luôn tự hào về lịch sử truyền thống vẻ vang của địa phương, lấy đó làm động lực để phấn đấu vươn lên trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin của người dân và sự kỳ vọng của lãnh đạo TP.HCM.

Trước đó, sáng cùng ngày, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu TP.HCM do Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích Lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn) và Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng nước (thị trấn Hóc Môn).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng đã gửi lẵng hoa đến viếng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm