Ông Park thử lửa Hàn Quốc, tìm chân sút giỏi cho SEA Games 31

(PLO)- Điều băn khoăn nhất của ông Park chắc hẳn ở hàng tiền đạo, khi có mỗi đàn anh Tiến Linh dày dạn kinh nghiệm và hiệu quả nhất trên tuyển quốc gia tăng cường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Park Hang-seo chỉ có ba ngày cho quân đá tập để chọn đội hình thi đấu giao hữu lượt đi với đội tuyển U-20 Hàn Quốc với mục đích cao nhất là tìm ra chân sút chơi cặp ăn ý với Tiến Linh ở đấu trường SEA Games 31.

Ông Park biết Thái Lan và cả Indonesia hăm he chức vô địch nhưng chỉ có hai trận thử nghiệm với U-20 Hàn Quốc trước chiến dịch bảo vệ HCV. Ảnh: ND

Ông Park biết Thái Lan và cả Indonesia hăm he chức vô địch nhưng chỉ có hai trận thử nghiệm với U-20 Hàn Quốc trước chiến dịch bảo vệ HCV. Ảnh: ND

Việc thầy Park chọn ba cầu thủ trên 23 tuổi gồm hai tiền vệ Hùng Dũng, Hoàng Đức và tiền đạo Tiến Linh cho thấy ông ưu tiên mặt trận tấn công hơn, cùng trạng thái an tâm ở hàng thủ. Ít nhất ông Park không chút đắn đo khi chọn thủ môn Văn Toản, cặp trung vệ Thanh Bình - Bùi Hoàng Việt Anh sau nhiều lần gắn bó với tuyển quốc gia là những lá chắn vững chắc trước cầu môn.

Thói quen cho học trò đá với ba trung vệ khiến thầy Park sẽ cân nhắc Nhâm Mạnh Dũng hay Anh Việt ra sân chơi chính, sau hai trận giao hữu với U-20 Hàn Quốc. Ở hai biên, Lê Văn Xuân và Văn Đô là chọn lựa tốt nhất của tuyển U-23 Việt Nam thời điểm này.

Hàng tiền vệ cũng tạo sự yên tâm cho HLV Park Hang-seo với đội trưởng Lý Công Hoàng Anh và hai đội phó Hùng Dũng, Hoàng Đức. Đấy cũng là nguyên do thầy Park chỉ chọn bốn tiền vệ dưới 23 tuổi cho đội, ít nhất so với tuyến trên và hàng thủ.

Điều băn khoăn nhất của ông Park chắc hẳn ở hàng tiền đạo, khi có mỗi đàn anh Tiến Linh dày dạn kinh nghiệm và hiệu quả nhất trên tuyển quốc gia tăng cường. Cái khó là chọn người đá cặp hợp lý nhất với chân sút của B. Bình Dương, dù thầy Park có trong tay đến sáu cầu thủ trẻ. Đáng tiếc hai trận ở giải đấu vòng loại U-23 châu Á cuối năm ngoái hay mới nhất tại giải Dubai Cup hồi tháng 3, họ thường tịt ngòi và chơi không sáng nước.

Có thể lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh của đội tuyển U-23 Việt Nam khi gặp đối thủ lớn, phần nào làm hạn chế cơ hội có bóng của các tiền đạo hoặc chính họ chưa đủ sức trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho đồng đội. Đây là một bài toán khó buộc ông Park phải tìm ra lời giải bàn thắng ở SEA Games 31 khi đá với thế chủ nhà và đương kim vô địch.

Tiền đạo trẻ Thanh Minh dẫu có bàn vào lưới U-23 Myanmar ở vòng loại U-23 châu Á vẫn phải dốc sức nhiều sau thời gian dài quen ngồi ghế dự bị. Cơ hội đá cặp với Tiến Linh cũng chia dần đều cho những chân sút còn lại, từ sáng giá như Mai Xuân Quyết, Văn Đạt hay Văn Tùng, Xuân Tú, Vĩ Hào.

Ông Park chỉ có hai trận “lượt đi” với U-20 Hàn Quốc (ngày 19-4 trên sân Phú Thọ) và “lượt về” (ngày 22-4 trên sân Hàng Đẫy) để tìm ra chân sút dưới 23 tuổi hay nhất đá chính ở SEA Games 31.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm