Đối thủ lớn đe dọa ngôi vương của thầy trò ông Park

(PLO)-  Trước thềm SEA Games 2021 diễn ra tại Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) ông Mochamad Iriawan đưa ra chỉ tiêu cho đội tuyển U-23: nhất định phải mang về huy chương vàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông điệp vô địch SEA Games 31 do ông Chủ tịch PSSI đưa ra khi trực tiếp đến thăm hỏi ở buổi tập của đội tuyển U-23 quốc gia tại sân vận động Bung Karno, Jakarta.

Ông Iriawan nói: “Các bạn chuẩn bị thi đấu tại SEA Games phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng vì tôi hứa trước công chúng là phải mang về cho đội nhà một tấm huy chương vàng”. Để thực hiện tham vọng đó, đội tuyển U-23 quốc gia ​​sẽ sang Hàn Quốc vào ngày 15-4 để trải qua đợt tập huấn với HLV Shin Tae-yong đang ở quê nhà rèn luyện cho đội U-19 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia chuẩn bị cho SEA Games 31 với sự góp mặt của 29 cầu thủ, trong đó có bốn cầu thủ trên 23 tuổi là Fachruddin Aryanto, Ricky Kambuaya, Irfan Jaya và Marc Klok.

Chủ tịch PSSI giao chỉ tiêu cho thầy trò shin Tae-yong là soán ngôi vô địch SEA Games của chủ nhà Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chủ tịch PSSI giao chỉ tiêu cho thầy trò shin Tae-yong là soán ngôi vô địch SEA Games của chủ nhà Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tuy nhiên, hiện có 18 cầu thủ tham gia buổi tập do trợ lý Bima Sakti dẫn dắt, vì một số cầu thủ khác vẫn đang thi đấu ở các giải nước ngoài và một số tập huấn với đội tuyển U-19 quốc gia tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Iriawan yêu cầu “Biệt đội Garuda” làm việc chăm chỉ để hiện thực hóa giấc mơ giành huy chương vàng SEA Games. Ông cũng nhắn nhủ các cầu thủ Indonesia đừng ngại khi đối đầu với chủ nhà Việt Nam, đội đã cản trở họ lên ngôi vô địch SEA Games 2019 trong trận chung kết.

Đội tuyển U-23 Indonesia sẽ lại đối đầu với Việt Nam ở trận khai mạc bảng A mùa này, cùng với các đội Philippines, Myanmar và Đông Timor. “Chúng tôi không sợ đội tuyển U-23 Việt Nam. Tôi luôn truyền đạt tư tưởng này cho các cầu thủ Indonesia, cả lúc huấn luyện ở Indonesia và sau này là Hàn Quốc. Thầy trò ông Shin Tae-yong sẽ tập luyện từ nay cho đến ngày 28-4” – ông Mochamad Iriawan chia sẻ.

Đội tuyển U-23 Indonesia ráo riết rèn luyện tại Jakarta trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn hai tuần...

Đội tuyển U-23 Indonesia ráo riết rèn luyện tại Jakarta trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn hai tuần...

... với quyết tâm đòi nợ các học trò Park Hang-seo sau trận thua chung kết SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

... với quyết tâm đòi nợ các học trò Park Hang-seo sau trận thua chung kết SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Shin Tae-yong đã tập hợp những cầu thủ U-23 xuất sắc nhất để hiện thực hóa mục tiêu vô địch tại SEA Games. Đáng tiếc không phải tất cả những cầu thủ tốt nhất của họ đều có mặt trong đợt tập huấn do HLV người Hàn Quốc chọn lựa. Nguyên do CLB sở hữu một số cầu thủ Indonesia không muốn cho họ lên tuyển vì SEA Games không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA.

Khó khăn ban đầu của Indonesia là bốn cầu thủ có khả năng vắng mặt tại SEA Games, trong số có át chủ bài Elkan Baggott, do không nhận được hồi đáp của CLB. Hiện có 9 cầu thủ chưa thể lên tuyển là Irfan Jaya, Ricky Kambuaya, Ramai Rumakiek, Ronaldo Kwateh, Marselino Ferdinan, trong đó gồm 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Egypt Maulana Vikri và Witan Sulaeman.

Hoàng Đức cùng đồng đội từng dập tắt giấc mơ của bóng đá Indoneisa và lần này anh tiếp tục sát cánh với đàn em U-23 Việt Nam giữ vàng lại sân nhà. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Hoàng Đức cùng đồng đội từng dập tắt giấc mơ của bóng đá Indoneisa và lần này anh tiếp tục sát cánh với đàn em U-23 Việt Nam giữ vàng lại sân nhà. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bóng đá nam SEA Games vẫn là môn thể thao được chú ý nhiều nhất với người hâm mộ Indoneisa. Điều này còn nhắc nhở các cầu thủ Indonesia về nỗi đau thiếu thành tích ở nội dung hấp dẫn nhất. Người ta lưu ý rằng lần gần nhất Indonesia giành huy chương vàng môn bóng đá nam là tại SEA Games 1991, tức cách đây đã 21 năm.

Vì thế, Chủ tịch PSSI luôn đôn đốc cầu thủ Indonesia phải làm việc chăm chỉ và kỷ luật trong tập luyện để hiện thực hóa giấc mơ mang về huy chương vàng SEA Games 2021, an ủi cho thất bại trước thầy trò Park Hang-seo trong trận chung kết năm 2019 tại Philippines.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm