2 đối thủ lớn của U-23 Việt Nam gặp bất ổn

(PLO)- Khi thầy trò HLV Park Hang-seo đã hội quân luyện tập ráo riết cho mục tiêu vàng SEA Games 31 thì hai đối thủ cạnh tranh lớn Thái Lan và Indonesia gặp nhiều trục trặc trong quá trình tập trung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cả hai đội tuyển U-23 Thái Lan và U-23 Indonesia đều có mục tiêu rõ ràng là giành lại HCV SEA Games nhưng họ đang gặp nhiều bất ổn hơn chủ nhà Việt Nam (VN).

Thái Lan muốn giành lại HCV từ tay Việt Nam nhưng lại đang gặp rất nhiều bất ổn và HLV Polking vẫn chưa biết bao giờ mới gom đủ quân. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thái Lan muốn giành lại HCV từ tay Việt Nam nhưng lại đang gặp rất nhiều bất ổn và HLV Polking vẫn chưa biết bao giờ mới gom đủ quân. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong khi Indonesia ngày càng xuất sắc dưới tay HLV Shin Tae-yong nhưng cũng đang gặp nhiều bất ổn trước khi đến Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong khi Indonesia ngày càng xuất sắc dưới tay HLV Shin Tae-yong nhưng cũng đang gặp nhiều bất ổn trước khi đến Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Indonesia chưa tìm ra quân xanh ở Hàn Quốc

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan hy vọng các học trò HLV Shin Tae-yong có thể chơi khoảng ba trận giao hữu chất lượng trước khi sang VN tham dự SEA Games 31. Tuy nhiên, ông thừa nhận hiện tại vẫn chưa có thông tin rõ ràng về các trận thử lửa trong chuyến tập huấn hai tuần ở Hàn Quốc.

“Không có gì chắc chắn cả. Bây giờ chúng tôi đang tìm tòi giúp các tuyển thủ trẻ Indonesia chơi khoảng ba trận thử nghiệm đội hình, trước khi đến SEA Games 31” - ông Iriawan chia sẻ với cầu thủ trong buổi tập ở sân vận động Madya, Jakarta - “Chúng tôi sẽ chờ đợi. Tôi thực sự muốn có nhiều trận đá tập hơn nhưng ba trận cũng đủ tốt”.

Đội tuyển U-23 Indonesia dự kiến ​​lên đường sang Hàn Quốc vào ngày 15-4 và tập luyện ở đây trong hai tuần, sau đó trở về nước ngày 29-4 rồi mới sang VN đầu tháng 5.

HLV Shin Tae-yong đã triệu tập 29 tuyển thủ, bao gồm bốn cái tên hơn 23 tuổi là Marc Klok (ngoại binh Hà Lan nhập tịch), Fachruddin Aryanto, Irfan Jaya và Ricky Kambuaya. Ông Shin cũng đã cho gọi các cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài nhưng vẫn chưa có ai trở về, gồm Egypt Maulana Vikri, Witan Sulaeman, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Elkan Baggott và Saddil Ramdani.

Đội tuyển U-23 Indonesia được kỳ vọng sẽ mang về chiếc HCV, bởi đã lâu lắm rồi họ chưa vô địch môn bóng đá nam SEA Games tính từ năm 1991. Thầy trò HLV Shin Tae-yong nằm ở bảng A với chủ nhà VN là đương kim vô địch, cùng với Myanmar, Philippines và Đông Timor.

Cả hai đội tuyển U-23 Thái Lan và U-23 Indonesia đều có mục tiêu rõ ràng là giành lại HCV SEA Games nhưng họ đang gặp nhiều bất ổn hơn chủ nhà VN.

Thái Lan đối diện nguy cơ mất nhiều cầu thủ giỏi

Điều đáng ngại nhất của HLV Mano Polking là chỉ có vài ngày gom quân sang VN, khi lượt cuối Thai-League kết thúc ngày 4-5 mà đội tuyển U-23 Thái Lan đá trận khai mạc SEA Games 31 vào ngày 7-5. Đã thế, ông bầu Sasit Singtothong của đội Chonburi tuyên bố không cho bất cứ cầu thủ nào lên tập trung U-23 Thái Lan.

Nguyên do, nữ Trưởng đoàn Lamsam (Madam Pang) trong cuộc họp báo ngày 11-4 tự ý thay đổi lịch thi đấu các giải quốc nội Thái Lan không đúng với hành trình ban đầu.

Madam Pang gây sức ép cho ban tổ chức điều chỉnh lượt cuối Thai-League và các giải cúp quốc gia, cúp liên đoàn trong loạt bán kết, chung kết chuyển từ ngày 11 và 15-5 đến ngày 25 và 29-5. Việc thay đổi bất ngờ này là tạo điều kiện cho đội tuyển U-23 Thái Lan tham dự SEA Games tại VN diễn ra từ ngày 6 đến 23-5.

Ông bầu Sasit Singtothong cho rằng Chonburi FC bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc hoãn các giải đấu và lên tiếng phản đối dữ dội. Ông khẳng định sẽ không nhả cầu thủ của Chonburi cho đội U-23 vì không phải trong ngày FIFA và SEA Games 31 không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA.

Ngoài ra, ông Singtothong còn tiết lộ việc điều chỉnh bất ngờ lịch đấu khiến bản thân ông và các cầu thủ mất hàng triệu baht. Bởi họ đã mua vé du lịch Anh sau khi những giải đấu kết thúc mà nếu phải đá cúp liên đoàn, cúp quốc gia sau SEA Games sẽ phải bỏ phí vé.

Chonburi FC có những cầu thủ nòng cốt của CLB vừa là trụ cột của đội tuyển quốc gia Thái Lan và đội trẻ tham dự SEA Games 31 như Kritsada Kaman, Chatmongkol Ruangtanaroj, Bukkhari Lemdee, Songchai Thongcham…

U-23 Thái Lan là hạt giống của bảng B tại đấu trường SEA Games 31 gồm các đội Malaysia, Philippines, Lào và Campuchia.•

Ông Park bổ sung cầu thủ phòng ngừa chấn thương
và COVID-19

Đội tuyển U-23 VN đã hội quân gần đầy đủ trong ngày 13-4 sau loạt trận Cúp Quốc gia vừa kết thúc, trong khi các đàn anh Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh được phép hội quân muộn từ ngày 14-4. Ông Park vừa gặp một trục trặc nhỏ là tiền đạo trẻ Võ Nguyên Hoàng bị chấn thương không thể lên tuyển. Trước đó, Hoàng Xuân Tân cũng gặp chấn thương phải trở về địa phương và ông Park buộc phải gọi tiền vệ Trần Bảo Toàn lên thay thế.

Lần này, thầy Park lo xa với nguy cơ chấn thương và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã tăng cường ba cầu thủ mới là hậu vệ Đặng Văn Tới (Hà Nội), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng) và tiền đạo Lê Xuân Tú (Hà Nội). Hiện tại, đội tuyển U-23 VN có đến 32 cầu thủ (gồm ba gương mặt trên 23 tuổi) và sau hai trận giao hữu với U-20 Hàn Quốc, ông Park sẽ loại 12 cầu thủ dưới 23 tuổi để chốt danh sách cuối cùng 20 người cho mục tiêu vàng SEA Games 31. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm