U-23 Việt Nam đá thế kèo trên ở SEA Games

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông thầy người Hàn Quốc có mục tiêu duy nhất là giúp các học trò giữ huy chương vàng SEA Games ngay trên sân nhà vào tháng 5 như một cái kết đẹp trước khi chia tay đội U-23 Việt Nam. Với tư thế đương kim vô địch, thầy trò HLV Park Hang-seo đương nhiên là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất nên với nhiều người, về nhì cũng là thất bại.

Chính vì được đánh giá cao nên cuộc chơi sắp tới của ông Park sẽ khác, vì các đối thủ sẽ thận trọng hơn, trong lúc các học trò không mạnh như hồi vô địch SEA Games 30.

HLV Park Hang-seo đang cân nhắc bổ sung ba cầu thủ trên tuổi 23 và nhiều khả năng hai trong số đó có cái tên Tiến Linh, Hùng Dũng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Có thể ông Park sẽ không để cầu thủ đá phòng ngự và rình rập phản công như thường lệ bởi tư cách của một nhà vô địch, lại được chơi trên sân nhà. Duy có điều ông thầy người Hàn Quốc sẽ rất ngại ngần nếu đá bằng thế kèo trên trong bối cảnh các chân sút U-23 còn kém duyên ghi bàn, qua kiểm chứng năm trận đấu gần nhất chỉ có hai bàn thắng vào lưới đối thủ dưới cơ U-23 Đài Loan và U-23 Myanmar ở vòng loại U-23 châu Á.

HLV Park Hang-seo lần này đã cho gọi đến sáu tiền đạo, vậy mà ông vẫn suy tính rất nhiều với ba suất cộng thêm ngoài tuổi U-23 mà điều lệ SEA Games 31 cho phép.

Những Văn Tùng, Văn Đạt, Thanh Minh, Xuân Quyết hay trẻ hơn có Nguyên Hoàng, Văn Vĩ còn khá lạ lẫm với người yêu bóng đá Việt Nam phải gánh áp lực ghi bàn khi mà trong sáu chân sút, trừ mỗi siêu dự bị Thanh Minh từng có bàn thắng vào lưới U-23 Myanmar, còn lại chưa ai nổ súng.

Sẽ tăng cường một hay hai tiền đạo cho U-23 là điều khiến thầy Park suy nghĩ nhiều. Giả sử tiền đạo Tiến Linh không vì chấn thương bỏ lỡ trận cuối vòng loại World Cup, ông đã không đắn đo gọi lên ngay. Suy cho cùng, các chân sút còn lại ở tuyển như Công Phượng, Tuấn Hải, Hà Đức Chinh, Văn Toàn nếu ông Park cần sự góp mặt, vẫn xếp sau Tiến Linh.

Nhưng có lẽ ông Park không cần quá hai tiền đạo từ đội tuyển quốc gia, do tuyến giữa của đội U-23 Việt Nam chưa đạt đến sự tin cậy cao độ. Trong năm tiền vệ, chỉ có hai cái tên Dụng Quang Nho và Lý Công Hoàng Anh đủ quen thuộc để chiếm suất đá chính, bên cạnh Đức Việt, Xuân Tân, Công Đến. Vì thế, thầy Park rất muốn có đàn anh dìu dắt, với ưu tiên số một là Hùng Dũng. Ngoài ra, tiền vệ Hoàng Đức nếu hồi phục chấn thương hay Quang Hải còn tha thiết đá SEA Games, có thể một trong hai sẽ lọt vào mắt xanh của ông Park.

12 hậu vệ của tuyển U-23 Việt Nam không khó cho thầy Hàn chọn lựa, mà điều ông quan tâm nhất chính là hàng công khi muốn cho học trò đá với thế kèo trên.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm