Malaysia muốn 4 vàng ở SEA Games, Thái Lan cũng vậy

(PLO)- Có tám nội dung bi sắt thi đấu ở SEA Games 31 mà Thái Lan và Malaysia đòi lấy hết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Môn bi sắt (petanque) có tám nội dung thi đấu ở SEA Games 31, Malaysia muốn lấy bốn HCV, Thái Lan cũng muốn lấy bốn vàng, thế là chủ nhà và Campuchia "trắng tay".

HLV Zani Lisa Mohamad của tuyển bi sắt Malaysia đã đăng đàn với báo chí rằng, đội tuyển bi sắt Malaysia sang Hà Nội dự SEA Games 31 với mục tiêu lấy bốn HCV, tạo lịch sử cho bi sắt Malaysia tại các kỳ SEA Games.

Năm năm về trước bi sắt của Malaysia mang về hai HCV, nay họ nêu mục tiêu bốn HCV tại Hà Nội. Ảnh: NST

Năm năm về trước bi sắt của Malaysia mang về hai HCV, nay họ nêu mục tiêu bốn HCV tại Hà Nội. Ảnh: NST

Trong khi đó Thái Lan cũng nuôi mục tiêu lấy tám HCV của môn thể thao giải trí có nguồn gốc từ người Pháp này.

Môn bi sắt VN cũng mạnh tương đối, nhưng Campuchia lại rất mạnh vì môn này ở Campuchia được mọi người chơi rộng rãi, họ đi thi đấu quốc tế có thành tích rất tốt, cùng việc nhờ người Pháp gìn giữ và phát triển môn này ở Đông Nam Á.

Thế mà nay chỉ Malaysia và Thái Lan không thôi đã nêu mục tiêu “lấy trọn” tám HCV của tám nội dung bi sắt.

HLV Zani của Malaysia tự tin rằng, đội tuyển Malaysia đã tập huấn và thi đấu trong thời gian qua để chuẩn bị cho SEA Games 31 này rất tốt và bi sắt Malaysia có cơ hội làm nên lịch sử.

Ở môn này, theo ông Zani nhận định thì đội tuyển Thái Lan có bốn VĐV đẳng cấp thế giới, thực tế Thái Lan sẽ lấy ba HCV. Còn Malaysia thì các VĐV rất giàu bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu.

SEA Games 2017 tại Malaysia, đội bi sắt của chủ nhà đoạt hai HCV là thành tích lịch sử của họ.

Các nội dung mà Malaysia nêu kế hoạch giành vàng ở SEA Games 31 là nội dung “bắn bi” của đơn nam và đơn nữ cũng như đôi nam và đôi nữ.

Tổng hợp từ báo chí nước ngoài

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm