Ông Park triệu tập 33 tuyển thủ, chỉ gạch tên 3 cho AFF Cup

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thầy trò HLV Park Hang-seo, VFF đã lựa chọn Bà Rịa Vũng Tàu là địa điểm cho đợt tập huấn của đội tuyển. Theo VFF, nơi đây đảm bảo đầy đủ các yếu tố phù hợp về thời tiết tương tự Singapore và điều kiện sân bãi chất lượng cao phục vụ cho kế hoạch luyện quân của ông thầy người Hàn Quốc.

Về lực lượng, nòng cốt đội Việt Nam vẫn giữ nguyên những gương mặt cũ vừa tham dự các trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022, trong đó bao gồm cả một số cầu thủ được đôn lên từ đội tuyển U-23 quốc gia.

Trong bối cảnh các hoạt động bóng đá trong nước đều bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thì số lượng 33 cầu thủ HLV Park Hang-seo đang có trong tay cũng là những tài năng đang hội tụ đầy đủ thể lực, phong độ tốt nhất để đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của đội tuyển.

HLV Park Hang-seo vẫn giữ lại những cầu thủ đã từng tham gia vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: AN.

Đáng chú ý hai cựu binh Trần Đình Trọng và Minh Vương vừa bị trả về từ đội tuyển do chấn thương cũng góp mặt ở lần tập trung này. Một số chân sút dưới 23 tuổi theo ông Park là tốt như Hồ Thanh Minh, Trần Văn Đạt, hay Tuấn Hải cũng có tên. Bên cạnh đó, các gương mặt trẻ nhiều triển vọng sẽ làm trụ cột cho U-23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 vào tháng 5-2022 bao gồm Thanh Bình, Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, Văn Xuân, Lê Văn Đô, thủ môn Quan Văn Chuẩn củng có suất lên tuyển học việc.

Sau 6 trận thua tại vòng loại cuối cùng cúp thế giới khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có điểm nào và hiện đứng chót bảng B. Tuy nhiên, các học trò ông Park đã học hỏi rất nhiều từ các đối thủ mạnh hơn hẳn mình. Những tỉ số thua sít sao Úc, Nhật Bản, Saudi Arabia 0-1, hay phút cuối mới thua Trung Quốc 2-3, hoặc thua cách biệt 1-3 trước Oman và Saudi Arabia (lượt đi) đã cho thấy trình độ của đội tuyển Việt Nam đã thu hẹp hơn về khoảng cách so với lứa đàn anh.

Ông Park khẳng định: “Tôi thấy cầu thủ Việt Nam đã tự tin hơn và chơi tốt hơn. Họ đang dần thích ứng với các trận đấu lớn. Sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ đi tập huấn. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ phát huy năng lực ở AFF Cup sắp tới”.

Các cầu thủ dưới 23 tuổi vừa chơi tốt ở vòng loại U-23 châu Á đều có tên ở tuyển quốc gia chuẩn bị AFF Cup. Ảnh: AN. 

Triệu tập đến 33 tuyển thủ, nhưng HLV Park Hang-seo chỉ loại 3 cái tên sau 10 ngày huấn luyện, do mật độ thi đấu dày ở AFF Cup buộc ông phải chọn lựa mang đến Singapore nhiều nhân sự hơn dự kiến.

Theo kế hoạch, đội Việt Nam sẽ tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu cho đến ngày 1-12 sẽ lên đường sang Singapore tham dự AFF Cup 2020. Trước ngày lên đường, HLV Park Hang-seo sẽ rút gọn danh sách xuống còn 30 cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam tại đấu trường AFF Cup nằm ở bảng B cùng các đội Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia. Các đội bảng A là Thái Lan, Myanmar, Philippines, Đông Timor và chủ nhà Singapore. Giải khai mạc ngày 5-12-2021 đến ngày 1-1-2022 kết thúc, với thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết. Tại vòng knock out này, các đội vẫn đá như cũ hai lượt đi - về, tương tự là loạt đấu chung kết. 

Danh sách 33 tuyển thủ Việt Nam. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm