Ông Pence khởi động tranh cử tổng thống 2024: Thời đại khác cần sự lãnh đạo khác

(PLO)- Trong buổi vận động tranh cử tổng thống đầu tiên, ông Pence đã chỉ trích "sếp cũ", đồng thời cam kết sẽ đưa nước Mỹ trở lại với các nguyên tắc bảo thủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào ngày 7-6, cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã chính thức khởi động chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2024, thách thức “sếp cũ” là cựu Tổng thống Donald Trump, nói rằng ông ấy “không bao giờ nên” trở thành lãnh đạo nước Mỹ một lần nữa, theo đài CNN.

Với việc tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm sau, ông Pence trở thành phó tổng thống đầu tiên trong lịch sử hiện đại nước Mỹ đứng ra thách thức người từng là tổng thống mình làm việc cùng.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong buổi vận động tranh cử tổng thống năm 2024 ở bang Iowa. Ảnh: GETTY IMAGES/KYODO NEWS

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong buổi vận động tranh cử tổng thống năm 2024 ở bang Iowa. Ảnh: GETTY IMAGES/KYODO NEWS

Chỉ trích “sếp cũ”

Tại buổi vận động tranh cử ở Ankeny, bang Iowa, ông Pence đã nhắc lại việc ông Trump đã yêu cầu ông chặn xác nhận chiến thắng cho Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 khi ông đang chủ trì cuộc họp lưỡng viện để kiểm phiếu đại cử tri vào ngày 6-1.

“Người dân Mỹ cần được biết, vào hôm đó, ông Trump đã yêu cầu tôi chọn giữa hiến pháp và ông ấy. Bây giờ các cử tri sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn tương tự. Tôi đã chọn hiến pháp và tôi sẽ luôn làm như vậy” - ông Pence phát biểu.

Phó Tổng thống Mỹ thứ 48 cũng nhấn mạnh bất cứ ai đặt bản thân lên trên hiến pháp hay yêu cầu người khác đặt họ lên trên hiến pháp thì sẽ không bao giờ trở thành tổng thống Mỹ. Điều này dường như nhắm vào cựu Tổng thống Trump, người đang là ứng viên tổng thống nặng ký của đảng Cộng hòa.

Dù vậy ông Pence cho biết ông “vô cùng tự hào” về “những thành tựu” của chính quyền Trump-Pence đã đạt được.

Ông chọn bang Iowa là nơi khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống bởi vì đây là bang đầu tiên tổ chức bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa vào năm sau và được đội ngũ tranh cử của ông xem là bàn đạp quan trọng trong việc giành đề cử của đảng.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và vợ tại buổi vận động tranh cử tổng thống năm 2024 ở bang Iowa. Ảnh: Jonathan Ernst/REUTERS

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và vợ tại buổi vận động tranh cử tổng thống năm 2024 ở bang Iowa. Ảnh: Jonathan Ernst/REUTERS

Đưa nước Mỹ trở lại

Cựu Phó Tổng thống Pence đã nộp hồ sơ tranh cử tổng thống năm 2024 lên Ủy ban Bầu cử Liên bang vào hôm 5-6. Trong video tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng hôm 7-6, công bố trước bài phát biểu khởi động chiến dịch tranh cử, ông Pence mô tả mình là một ứng viên Cộng hòa thời Tổng thống Ronald Reagan đang tìm cách đưa nước Mỹ trở lại với các nguyên tắc bảo thủ.

Trong đoạn video, không đề cập ông Trump hay các hình ảnh của cựu Tổng thống, ông Pence nói rằng “thời đại khác nhau đòi hỏi sự lãnh đạo khác nhau” và nước Mỹ cần một nhà lãnh đạo khơi gợi “khía cạnh tốt đẹp trong bản chất của chúng ta".

“Chúng ta có thể đưa đất nước này trở lại. Chúng ta có thể bảo vệ quốc gia và bảo vệ biên giới của chúng ta. Chúng ta có thể làm sống lại nền kinh tế và đưa đất nước trở lại con đường hướng tới ngân sách cân bằng hơn, bảo vệ các quyền tự do và mang lại cho nước Mỹ một khởi đầu mới trong cuộc sống” - ông Pence nói trong video.

Trong đoạn video trên, ông Pence đã chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden và phe cực tả đang “làm suy yếu nước Mỹ” cả bên trong lẫn bên ngoài.

Bên cạnh đó, trong bài phát biểu tại bang Iowa, cựu phó Tổng thống đã chỉ trích ông Trump vì gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là “thiên tài” về quyết định ở Ukraine. Ông Pence cũng chỉ trích thống đốc Florida - ông Ron DeSantis, ứng viên tổng thống khác của đảng Cộng hòa, vì cho rằng cuộc chiến ở Ukraine là "một tranh chấp lãnh thổ".

“Chúng ta phải chống lại nền chính trị cá nhân và chủ nghĩa dân túy. Chúng ta phải kiên định với chương trình nghị sự truyền thống của đảng Cộng hòa… các giá trị truyền thống đã đưa chúng ta đến chiến thắng trong quá khứ và sẽ dẫn chúng ta đến chiến thắng một lần nữa” - ông Pence nhấn mạnh.

Trước đó một ngày, cựu Thống đốc bang New Jersey - ông Chris Christie đã công bố chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Cũng trong ngày 7-6, Thống đốc bang North Dakota - ông Doug Burgum tuyên bố tham gia chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 với tư cách ứng viên đảng Cộng hòa.

“Chúng ta cần một sự thay đổi trong Nhà Trắng. Chúng ta cần một nhà lãnh đạo mới cho một nền kinh tế đang thay đổi. Đó là lý do tại sao tôi tuyên bố tranh cử tổng thống” - ông Burgum thông báo trên tờ The Wall Street Journal.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm