Ông Putin cảnh báo phần tử khủng bố giả làm người tị nạn để rời khỏi Afghanistan

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng sự sụp đổ của Afghanistan có thể sẽ gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nước xung quanh quốc gia này, bao gồm cả Nga.

Ông Putin bày tỏ quan ngại rằng số lượng người dân rời khỏi Kabul sẽ đặt ra những thách thức cho cộng đồng quốc tế. Theo ông Putin, điều này có thể đem đến một mối đe dọa an ninh tiềm ẩn, đồng thời cũng là điều đáng quan ngại đối với công dân nước Nga.

Tổng thống Nga cũng cho biết ông không muốn bất kỳ phần tử khủng bố nào giả làm người tị nạn có thể xuất hiện trên đất nước của ông. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

“Có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người tị nạn. Họ là ai? Làm sao có thể chứng minh họ thực sự là người tị nạn? Chúng tôi không muốn các chiến binh xuất hiện dưới vỏ bọc người tị nạn” - ông cho biết.

Ông cũng nhắc lại hàng loại các cuộc tấn công khủng bố do chủ nghĩa ly khai ở các khu vực ở miền nam nước Nga, chẳng hạn như cuộc khủng bố ở Chechnya diễn ra vào hai thập niên trước. 

Tổng thống Putin cũng chỉ trích kế hoạch của các quốc gia phương Tây - bao gồm Mỹ - về việc tái định cư người tị nạn Afghanistan sang các quốc gia khác trong khu vực gần với Nga, chẳng hạn như Uzbekistan. Theo chủ nhân Điện Kremlin, đây là một yêu cầu "đáng xấu hổ" và có thể gây ra mối đe dọa an ninh cho Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm