Ông Putin hé lộ chương trình tranh cử tổng thống

Tại đại hội thường niên đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất vào ngày 24-9 tại thủ đô Moscow (Nga), Thủ tướng Vladimir Putin đã nhận lời đề xuất của Tổng thống Dmitry Medvedev ra tranh cử tổng thống Nga vào tháng 3-2012. Đồng thời, ông Putin cũng ủng hộ Dmitry Medvedev đảm nhận chức thủ tướng Nga nếu ông được bầu làm tổng thống. 11.000 thành viên của đảng Nước Nga thống nhất dự đại hội đã vỗ tay vang dội hoan nghênh quyết định trên.

Trong bài phát biểu sau đó, ông Putin thông báo những mục tiêu sắp tới mà kênh truyền hình Russia Today (Nga) coi là nền tảng của chương trình tranh cử tổng thống của ông.

Về kinh tế, ông cho rằng Nga cần phải ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nâng tăng trưởng GDP của Nga lên mức 6%-7% mỗi năm. Hiện tăng trưởng GDP của Nga đạt khoảng 4% so với mức 1%-2% của hầu hết các nước phát triển.

Ông Putin hé lộ chương trình tranh cử tổng thống ảnh 1

Thủ tướng Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Dmitry Medvedev tại đại hội thường niên của đảng Nước Nga thống nhất vào ngày 24-9. Ảnh: AP

Ông đặt mục tiêu trong vài năm tới, Nga phải lọt vào danh sách năm nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông cam kết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, cung cấp các điều kiện thuận lợi để tạo ra cạnh tranh công bằng, ổn định về chính sách kinh tế. Các dự luật liên quan đến quyền lợi của doanh nghiệp phải được thảo luận với cộng đồng doanh nghiệp để tiếp thu các sáng kiến từ phía doanh nghiệp.

Về quân sự, Thủ tướng Putin cho rằng quân đội và hải quân của Nga cần phải tái trang bị đầy đủ trong 5-10 năm tới. Theo ông, đơn hàng quốc phòng của nhà nước là một trong những công cụ hiện đại hóa quan trọng nhất đối với ngành công nghiệp quốc phòng và toàn bộ nền kinh tế Nga. Ông cam kết đơn hàng quốc phòng của nhà nước sẽ được lên kế hoạch cho ba năm tới thay vì một năm như hiện nay nhằm bảo đảm ngành công nghiệp quốc phòng phát triển ổn định, liên tục.

Về mặt xã hội, Thủ tướng Putin nhấn mạnh rằng xã hội dân sự phải giám sát cơ quan chính quyền. Chính phủ không nên e ngại những sáng kiến của xã hội dân sự mà trái lại phải ủng hộ bằng mọi cách. Để bảo đảm công bằng xã hội, ông cho rằng cần tăng thuế đối với người giàu và tăng lương cho công nhân viên chức nhà nước. Ông xem việc phát triển cơ sở hạ tầng và nhà ở là các mục tiêu quan trọng trong thời gian tới. Xây dựng đường sá ở Nga phải tăng gấp đôi trong 10 năm tới. Ông cho biết sẽ tiến hành một số biện pháp mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt là các vấn đề khẩn cấp như nhà ở. Khối lượng nhà ở được xây dựng vào năm 2016 phải tăng gấp đôi so với hiện nay và phải đáp ứng các tiêu chuẩn tiện nghi và hiện đại. Ông cũng đặt mục tiêu phải tạo ra ít nhất 25 triệu việc làm cho người dân trong 20 năm tới.

Ngày 24-9, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Tommy Vietor nói Mỹ sẽ tiếp tục chính sách “cài đặt lại” mối quan hệ với Nga mà Tổng thống Barack Obama đang theo đuổi dù ai là tổng thống Nga trong tương lai.

Ông Andrey Kostin, Chủ tịch ngân hàng lớn thứ hai của Nga VTB, cho rằng việc ông Putin thông báo sẽ tranh cử tổng thống là tin tốt cho nhà đầu tư nước ngoài vì bây giờ họ có thể yên tâm với mạch ổn định chính trị và kinh tế của Nga.

LÊ LINH (Theo Russia Today, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm