Ông Shin chờ Egy như 'nắng hạn chờ mưa'

Cả ông Shin Tae-yong của Indonesia và Tan Cheng Hoe của Malaysia chờ cầu thủ châu Âu về như “nắng hạn chờ mưa”.

Với Malaysia, họ đã khuyết trung vệ giỏi và già dặn kinh nghiệm Aidil Zafuan (chấn thương nặng ở trận thua VN), còn trung vệ Dominic Tan non kinh nghiệm quá.

Và Dion Cools đã có mặt ở Singapore để chuẩn bị tiếp Indonesia. Cơn khát và nỗi lo của HLV Tan Cheng Hoe phần nào được đáp ứng dẫu Cools chưa ăn ý cao với đồng đội nhưng bu lại, anh có kinh nghiệm và sự giỏi giang khi thi đấu ở châu Âu về.

Ông Tan Cheng Hoe tin tưởng có Dion Cools sẽ vộ hiệu được Egy Maulana.   Ảnh: NST.

Trong khi đó HLV Shin Tae-yong đang khát khao chân sút cừ khôi như cỡ tay săn bàn Egy Maulana, tiền đạo đang đá cho FK Senica, giải ngoại hạng Slovakia. Ông Shin Tae-yong nói: “Tôi rất cần Egy, đó là tiền đạo của...công việc. Tôi hy vọng Egy Maulana kịp về để ra sân vào thứ bảy trong trận gặp Malaysia”.

Theo báo chí Malaysia, sự hiện diện của Egy Maulana là “tin buồn” đối với Malaysia, tuy nhiên ông Tan có chút lạc quan vì có trung vệ giỏi Dion Cools.

Trận “sống chất” này, Indonesia không có sự phục vụ của Witan (chấn thương) và hậu vệ Elkan Baggott vì đang cách ly.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm