Ông Tập kêu gọi nỗ lực đảm bảo an toàn cho dân sau vụ nổ gas làm 31 người chết

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các cơ quan chức năng nỗ lực hơn nữa để đảm bảo an toàn và tính mạng của người dân, sau vụ nổ gas ở thành phố Ngân Xuyên khiến ít nhất 31 người thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Tân Hoa xã, ngày 22-5, Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình yêu cầu các bên có liên quan dốc toàn lực cứu hộ và điều trị cho những người bị thương trong vụ nổ gas ở nhà hàng thịt nướng, tại TP Ngân Xuyên, thuộc Khu tự trị Ninh Hạ, tây bắc TQ. Ông Tập cũng yêu cầu các cơ quan chức năng nỗ lực hơn nữa để đảm bảo an toàn và tính mạng của người dân.

Ông Tập kêu gọi nhà chức trách nỗ lực điều tra, buộc những người có liên quan phải chịu trách nhiệm theo pháp luật. Ngoài ra, chủ tịch TQ cũng yêu cầu các cơ quan liên quan khởi động chiến dịch đảm bảo an toàn tại nơi làm việc, sàng lọc và khắc phục tất cả rủi ro, mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Hiện trường vụ nổ gas ở TP Ngân Xuyên, Khu tự trị Ninh Hạ, tây bắc Trung Quốc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Hiện trường vụ nổ gas ở TP Ngân Xuyên, Khu tự trị Ninh Hạ, tây bắc Trung Quốc.
Ảnh: TÂN HOA XÃ

Dưới sự chỉ đạo của ông Tập, một nhóm công tác, bao gồm đại diện một số cơ quan trung ương, đã được cử đến hiện trường vụ nổ để hướng dẫn cứu hộ.

Trước đó, tối 21-6, một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà hàng thịt nướng ở TP Ngân Xuyên. Vụ nổ khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 7 người phải nhập viện.

Nguyên nhân của vụ nổ được xác định là do rò rỉ khí gas.

Nhà chức trách cho biết lực lượng cứu hỏa, cứu hộ địa phương đã điều động hơn 100 người và 20 phương tiện đến hiện trường sau vụ nổ.

Sau vụ nổ, nhà chức trách đã tiến hành điều tra 9 người có liên quan, bao gồm chủ nhà hàng, các nhà đầu tư và nhân viên của nhà hàng. Tài sản của 9 người này đã bị phong tỏa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm