'Ông trùm' buôn lậu 200 triệu lít xăng lãnh 17 năm tù

(PLO)- Hai "ông trùm" trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn bị tòa tuyên phạt lần lượt 16 và 17 năm tù, buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các bị cáo dẫn giải ra xe đưa về nhà tạm giam.

Ngày 18-11, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án đối với Phan Thanh Hữu (giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) và 73 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam.

Về tội buôn lậu, HĐXX tuyên phạt Phan Thanh Hữu 16 năm tù, buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính 59 tỉ đồng, Đào Ngọc Viễn (giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) 17 năm tù, buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Đây là hai "ông trùm" góp vốn mua tàu sang Singapore lấy xăng lậu về Việt Nam tiêu thụ.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: VH.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: VH.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long) được xác định là "ông trùm" tiêu thụ cho đường dây xăng lậu với hơn 130 triệu lít xăng bị tòa tuyên phạt 15 năm tù, buộc nộp hơn 71 tỉ đồng thu lợi bất chính.

Bị cáo Trần Ngọc Thanh (người tình của bị cáo Tứ) giúp sức tích cực cho bị cáo Tứ, nhiều lần chuyển tiền mua xăng lậu cho Hữu bị phạt sáu năm tù, buộc nộp hơn 12 tỉ đồng thu lợi bất chính.

Các bị cáo là đầu mối, tiêu thụ xăng lậu gồm: Lê Thanh Trung (Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam 01 SWP, TP.HCM) bị phạt 13 năm tù, Võ Thanh Bình (giám đốc Công ty TNHH Phong Phú) 11 năm tù, Trần Thị Thanh Vân (giám đốc Công ty TNHH TM-DV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương) chín năm tù, chồng Vân là Lê Thanh Tú năm năm tù.

Bị cáo Nguyễn Minh Đức (chủ Công ty TNHH Dầu khí Vượng Đạt) bị tuyên phạt 10 năm tù, Lê Thị Anh Thư bốn năm tù, Phan Lê Hoàng Anh (con trai của Phan Thanh Hữu) ba năm sáu tháng tù.

Bị cáo Phạm Thị Hưng (ngụ TP.HCM, người tình của Đại tá Nguyễn Thế Anh - cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, đã bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên phạt tù chung thân về tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép) được xác định "chân rết" tiêu thụ xăng lậu bị tuyên phạt ba năm tù.

Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) được xác định có hành vi nhận hối lộ đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã gây mất uy tín, mất niềm tin của nhân dân, nhất là cơ quan có chức năng trong công tác phòng chống hàng giả, hàng lậu. Bị cáo biểu hiện suy thoái đạo đức cán bộ, gây bức xúc dư luận.

Tuy nhiên bị cáo Thụy đã có thành tích trong thời gian công tác tại Tổng cục Hải quan nhận được nhiều bằng khen. Vì vậy, HĐXX ra quyết định tuyên phạt bị cáo Thụy 15 năm tù về tội nhận hối lộ.

Ngoài ra, các bị cáo Lê Đình Hùng (thuyền trưởng Western Sea) Trần Văn Việt (thuyền trưởng tàu Pacific Ocean), Nguyễn Tuấn Việt, Đinh Văn Đoàn, Phan Lê Hoàng Anh (con trai của Phan Thanh Hữu), Nguyễn Xuân Cường, Phan Trung Hiếu, Trần Văn Triều, Hà Văn Khoa, Nguyễn Xuân Hà, Tuyên, Lương Văn Hữu, Trần Văn Triều, Hà Văn Khoa, Nguyễn Xuân Hà, Lương Văn Hữu, Ngô Hữu Cường, Nguyễn Tín Dũng, Trần Minh Giang... bị tuyên phạt với mức án từ hai đến tám năm tù.

Ngoài ra, có nhiều bị cáo được hưởng án treo, hoặc bị tuyên phạt mức án bằng thời gian tạm giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm