Ông Trump không muốn đến Anh vì ngán biểu tình?

Báo Guardian của Anh ngày 11-6 dẫn một nguồn tin cố vấn giấu tên ở Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ không sang thăm Anh theo lời mời của nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Nữ hoàng Elizabeth II cuối tháng 11-2016 đã mời ông Trump khi đó là tổng thống đắc cử sang thăm Anh. Tổng thống Trump đã thống nhất sẽ đến thăm Anh khi Thủ tướng Anh Theresa May thăm Mỹ hồi tháng 1. Ngày cụ thể chưa được thống nhất nhưng theo truyền thông Anh thì kế hoạch là vào tháng 10 tới.

Theo nguồn tin của Guardian, chính ông Trump đã nói với bà May điều này trong một cuộc điện đàm vài tuần trước, rằng ông không muốn đến Anh nếu ở Anh có nguy cơ biểu tình quy mô lớn. Nguồn tin cố vấn này có mặt trong phòng lúc bà May điện đàm với ông Trump.

Thủ tướng Anh Theresa May (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị NATO ở Bỉ tháng trước. Ảnh CNN

Thủ tướng Anh Theresa May (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị NATO ở Bỉ tháng trước. Ảnh: CNN

Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 11-6 khẳng định không có gì thay đổi trong kế hoạch chuyến thăm Anh sắp tới của Tổng thống Trump: “Chúng tôi sẽ không bình luận về đồn đoán quanh nội dung các cuộc điện đàm riêng tư. Nữ hoàng đã mời Tổng thống Trump thăm Anh và không có thay đổi gì về kế hoạch đó”.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cũng nói chẳng có lý do gì để hủy chuyến thăm. Nhà Trắng cũng phủ nhận thông tin trên Guardian. “Chuyện đó không hề được đề cập trong cuộc điện đàm” - một quan chức chính phủ Trump nói với Reuters. Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer nói ông Trump “đánh giá cao lời mời lịch sự của nữ hoàng Anh”, vẫn có ý định thăm Anh.

Không biết thông tin này có liên quan đến việc ông Trump mâu thuẫn với Thị trưởng London Sadiq Khan trước đó hay không. Tháng trước trên Twitter, ông Trump đã công khai chỉ trích Thị trưởng London Khan phản ứng hời hợt, thiếu khôn ngoan khi London bị tấn công khủng bố.

Lời chỉ trích này bị người phát ngôn của ông Khan đáp trả là “thiếu hiểu biết”. Thủ tướng May khi đó buộc phải chọn đứng về phe ông Khan, một nhân vật thuộc Công đảng - đảng đối lập.

Quyền lực Thủ tướng May bị suy yếu đáng kể khi đảng Bảo thủ của bà mất thế đa số sau cuộc bầu cử Quốc hội tuần trước. Quyết định không từ chức dưới áp lực của Công đảng, bà May đang tích cực tìm kiếm liên minh với các đảng nhỏ hơn để giữ vị trí của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm