Ông Trump, Ngoại trưởng Mỹ, Thủ tướng Úc...cầu nguyện cho ông Abe

(PLO) - Nhiều nhân vật cấp cao các nước cho biết họ rất sốc trước tin cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bị bắn, đồng thời cầu nguyện bình an cho ông. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sự việc cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bị bắn khi đang diễn thuyết tại TP Nara (miền tây Nhật) sáng 8-7 đã gây sốc rất nhiều người. Nhiều nhân vật cấp cao nước ngoài đã lên tiếng sau sự việc đau lòng này.

Ngày 8-7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ sự đau buồn và lo lắng trước hung tin. Dù chưa biết tình trạng của ông Abe thế nào nhưng ông Blinken cầu nguyện bình an cho ông và cho người dân Nhật.

"Đây là một khoảnh khắc rất buồn và chúng tôi đang chờ đợi tin tức từ Nhật" - ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (ảnh) cho biết ông rất sốc trước tin cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bị bắn. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (ảnh) cho biết ông rất sốc trước tin cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bị bắn. Ảnh: AP

Đại sứ Mỹ tại Nhật Rahm Emanuel cho biết ông rất "buồn và sốc" khi nghe tin cựu thủ tướng Abe bị bắn, theo hãng tin Reuters.

"Ông Shinzo Abe là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Nhật và là đồng minh vững chắc của Mỹ. Chính phủ Mỹ, người dân Mỹ đang cầu nguyện bình yên cho ông Abe, gia đình ông và người dân Nhật" - ông nói.

Trên mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi tin tức về vụ xả súng là "rất tàn khốc".

Ông Trump cho biết: "Tất cả chúng tôi đang cầu nguyện cho ông Abe" - một người mà ông Trump gọi là người bạn thực sự của mình và của nước Mỹ.

Ông Trump viết: "Đây là một cú tát đối với những người dân Nhật tuyệt vời - những người đã yêu mến và ngưỡng mộ ông Abe. Tất cả chúng tôi đang cầu nguyện cho ông Abe và gia đình ông ấy!".

Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói ông rất sốc khi nghe tin và cũng cầu nguyện cho ông Abe, gia đình ông và người dân Nhật.

Cựu Thủ tướng Úc Scott Morrison nói ông Abe là “một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh”, đồng thời nói rằng ông cầu nguyện cho ông Abe và người dân Nhật.

Ông đăng trên Facebook: "Tôi vô cùng đau buồn khi nghe thông tin về vụ tấn công được cho là nhằm vào cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Thủ tướng Abe là một người bạn tuyệt vời và thông thái của Úc và là một trong những nhà lãnh đạo toàn cầu quan trọng nhất của thời kỳ hậu chiến (chiến tranh lạnh)".

Ông Teuku Faizasyah - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia đại diện cho Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi bày tỏ sự cảm thông với ông Abe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm