Cảnh sát Nhật: Nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Shinzo Abe bằng súng tự chế

(PLO)- Nam nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Shinzo Abe hiện đang bị giam giữ và tiếp nhận thẩm vấn tại đồn cảnh sát Nara Nishi. Thông tin ban đầu từ cảnh sát là nghi phạm bắn Thủ tướng Abe bằng súng tự chế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-7, rất nhanh sau khi cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngã xuống vì bị bắn, cảnh sát TP Nara (miền tây Nhật) đã vây bắt một nam giới - nghi phạm bắn ông Abe, theo đài NHK.

Cảnh sát bắt nghi phạm được cho là đã bắn cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trước nhà ga Yamatosaidaiji ở TP Nara (miền tây Nhật) sáng 8-7. Ảnh: ASAHI SHIMBUN/GETTY IMAGES

Cảnh sát bắt nghi phạm được cho là đã bắn cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trước nhà ga Yamatosaidaiji ở TP Nara (miền tây Nhật) sáng 8-7. Ảnh: ASAHI SHIMBUN/GETTY IMAGES

Một đoạn video do NHK phát sóng cho thấy có tiếng nổ lớn gây ra tiếng hét xung quanh, và cảnh sát vật một người đàn ông xuống đất gần nơi cựu Thủ tướng Abe đứng trước khi ông ngã xuống đất.

Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngã xuống đất sau khi bị bắn sáng 8-7 tại TP Nara. Ảnh: REUTERS/KYODO

Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngã xuống đất sau khi bị bắn sáng 8-7 tại TP Nara. Ảnh: REUTERS/KYODO

Nam nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ là Yamagami Tetsuya 40 tuổi, một cư dân Nara, NHK trích dẫn nguồn tin cảnh sát.

Nam nghi phạm này đã không tìm cách bỏ trốn sau khi sự việc xảy ra. Hiện nghi phạm đang bị giam giữ và tiếp nhận thẩm vấn tại đồn cảnh sát Nara Nishi.

Thông tin ban đầu, theo NHK dẫn lại từ cảnh sát thì nghi phạm đã sử dụng một khẩu súng anh ta tự chế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm