Ông Võ Ngọc Quốc Thuận làm Bí thư Quận ủy quận 8

Sáng 31-8, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về điều động, chỉ định ông Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy quận 8 tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải (bên trái) trao quyết định cho ông Ngô Thành Tuấn. Ảnh: thanhuytp.hcm.vn

Ông Ngô Thành Tuấn năm nay 51 tuổi, có trình độ là cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật; cao cấp Lý luận Chính trị.

Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về điều động, phân công, chỉ định ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TP.HCM tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 8 nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải (bên trái) trao quyết định cho ông Võ Ngọc Quốc Thuận. Ảnh: thanhuytp.hcm.vn

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận năm nay 54 tuổi, quê ở Quảng Nam. Ông có trình độ là cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật, cử nhân Chính trị; cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Thuận là Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM. Ông được điều động, phân công giữ chức này từ ngày 1-4-2020 đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm