Ông Vương: Hợp tác Trung-Mỹ không còn là lựa chọn mà là bắt buộc

(PLO)- Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ, ông Vương Nghị nhấn mạnh hợp tác Trung-Mỹ là lựa chọn đúng đắn nhất để hai nước hòa hợp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-1, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách nhất đối với quan hệ Trung-Mỹ là thiết lập sự hiểu biết và hợp tác đúng đắn vì đây không còn là một lựa chọn mà là bắt buộc với thế giới.

Ông Vương đưa ra phát biểu trên tại tiệc chiêu đãi kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ ở thủ đô Bắc Kinh. Bài phát biểu của ông Vương sau đó được đăng tải trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Hợp tác Trung Quốc-Mỹ
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại tiệc chiêu đãi kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ ở thủ đô Bắc Kinh hôm 5-1. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Trong bài phát biểu, ông Vương chỉ ra rằng trong 45 năm qua, quan hệ Trung-Mỹ đã vượt qua khó khăn, tiến về phía trước với phạm vi hợp tác và mức độ ảnh hưởng đạt đến mức chưa từng có.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nhấn mạnh hợp tác là “lựa chọn đúng đắn nhất để Trung Quốc và Mỹ hòa hợp".

“Hợp tác Trung-Mỹ không còn là lựa chọn của hai nước và thậm chí của thế giới mà là sự bắt buộc cần phải được giải quyết một cách nghiêm túc” - ông Vương nói.

Cũng trong bài phát biểu, ông Vương hy vọng Mỹ sẽ "có thái độ bình đẳng và khoan dung, tôn trọng sự lựa chọn của người dân Trung Quốc, con đường phát triển của Trung Quốc, cũng như lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.

“Trung Quốc cam kết xây dựng mối quan hệ Trung-Mỹ ổn định, lành mạnh và bền vững trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau” - ông Vương nhấn mạnh.

Ông Vương cũng thừa nhận rằng Trung Quốc và Mỹ có những khác biệt về con đường phát triển, truyền thống lịch sử và văn hóa, do đó, ưu tiên hàng đầu là quản lý hiệu quả những khác biệt này, không để chúng chi phối hay can thiệp vào quan hệ hai nước.

Về phía Mỹ, Phó Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh - ông David Meale đã dự tiệc chiêu đãi kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu tại sự kiện, ông Meale nói: “Khi chúng tôi hướng tới năm 2024, các đồng nghiệp của tôi tại Đại sứ quán và bốn tổng lãnh sự quán Mỹ mong muốn được làm việc với các đối tác để tiếp tục quản lý mối quan hệ song phương của chúng ta một cách có trách nhiệm".

Trước đó, vào ngày đầu năm 2024 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm