Ngày 15-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng ông sẽ không trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp sắp tới với Nga tại Istanbul, thay vào đó sẽ cử một phái đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu, theo tờ The Kyiv Independent.
Ông Zelensky đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp báo sau khi hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 15-5.
“Với sự tôn trọng dành cho Tổng thống Mỹ và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cùng mong muốn đạt được những bước đầu tiên hướng tới giảm căng thẳng và chấm dứt chiến tranh - cụ thể là một lệnh ngừng bắn, tôi đã quyết định cử phái đoàn tới Istanbul” - ông Zelensky cho biết.
“Tôi không có việc gì phải làm ở Istanbul cả” - nhà lãnh đạo Ukraine nói, thêm rằng phái đoàn Ukraine sẽ có nhiệm vụ chính là thảo luận về cách thực thi lệnh ngừng bắn.
Ông Zelensky làm rõ rằng phái đoàn Ukraine sẽ không bao gồm Tổng Tham mưu trưởng và người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) như những thông tin trước đây.
Theo ông Zelensky, việc đạt được lệnh ngừng bắn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ông cho biết Ukraine đang chờ phía Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ thông báo thời gian chính xác của cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul.
Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng nếu lệnh ngừng bắn có thể được thống nhất ở cấp kỹ thuật, thì cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể không cần thiết.
Ông Zelensky cũng cho rằng Nga chưa thực sự nghiêm túc trong các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường áp lực lên Moscow nếu Nga không thể hiện thiện chí đàm phán.
Phần mình, chia sẻ với hãng thông tấn RIA Novosti, trưởng phái đoàn Nga tại Istanbul - ông Vladimir Medinsky cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán trực tiếp.
“Chúng tôi sẵn sàng cho các cuộc thảo luận, sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán Istanbul và sẵn sàng xem xét các thỏa hiệp có thể có” - ông Medinsky nói.