Nga ra cảnh báo quan trọng trước thềm cuộc đàm phán dự kiến với Ukraine

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova cảnh báo rằng phía Ukraine cần lưu ý đến một thực tế là lập trường của Nga trong đàm phán về xung đột Ukraine có sự điều chỉnh theo thời gian và diễn biến thực địa, nhấn mạnh lãnh thổ Ukraine sẽ bị thu hẹp mỗi khi Kiev phá vỡ tiến trình đàm phán.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova nói rằng phía Ukraine cần nhận thức một thực tế là lập trường của Nga trong đàm phán về xung đột Ukraine lúc này đã có sự điều chỉnh so với năm 2022, do những diễn biến thực địa, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Có những điều chỉnh trong lập trường của Nga. Những thay đổi này là do tình hình thực tế trên chiến trường" - bà Zakharova nói.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng mỗi khi chính quyền Kiev phá vỡ tiến trình đàm phán, lãnh thổ Ukraine lại bị thu hẹp.

"Nếu muốn hiểu mối liên hệ giữa tiến trình đàm phán và lãnh thổ, tôi cần nhắc lại tuyên bố của Ngoại trưởng Nga [Sergey Lavrov] vào ngày 28-9-2024” - bà Zakharova nói.

xung đột Ukraine
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Theo bà, Ngoại trưởng Lavrov từng khẳng định vào thời điểm đó rằng Ukraine có thể đã giữ lại một phần Donbass nếu tuân thủ các thỏa thuận đạt được tại cuộc đàm phán ở Istanbul vào tháng 4-2022.

"Tuy nhiên, ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng mỗi khi một thỏa thuận do Nga hậu thuẫn bị vi phạm, lãnh thổ Ukraine lại bị thu hẹp. Tôi nghĩ rằng quý vị nên ghi nhớ câu nói này khi cố gắng tìm kiếm mối liên hệ giữa tiến trình đàm phán và quy mô lãnh thổ của [Ukraine]" - vị phát ngôn viên nhấn mạnh.

Phần mình, cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng trong các cuộc đàm phán hòa bình dự kiến với Ukraine tại Istanbul, mục tiêu của Moscow là đạt được "hòa bình bền vững" bằng cách giải quyết "các nguyên nhân gốc rễ của xung đột" thay vì chỉ dừng lại ở một lệnh ngừng bắn.

Ông Lavrov vẫn khẳng định cần "trao cơ hội" cho đàm phán, nhưng lưu ý rằng "không ai có thể đảm bảo mọi thứ sẽ suôn sẻ, không gặp trục trặc".

Ông Lavrov cũng đề nghị các nước phương Tây gây áp lực buộc Ukraine bãi bỏ các luật về dân tộc thiểu số, cho rằng điều này "không khiến Mỹ và châu Âu phải trả giá". Moscow nhiều lần khẳng định các luật này là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột.

Moscow nhiều lần cáo buộc các luật này nhằm chống Nga hóa và củng cố bản sắc dân tộc Ukraine, coi đó là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột.

Ở một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15-5 tuyên bố rằng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ không tiến triển cho đến khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo hãng tin Reuters.

"Không có gì diễn ra cho đến khi ông Putin và tôi gặp nhau" - ông Trump nói.

Ông Trump từng cho biết có thể tham gia đàm phán vào ngày 16-5 nếu có tiến triển, nhưng không xem việc ông Putin vắng mặt trong ngày đầu là vấn đề lớn, nói rằng: "Tại sao ông ấy phải đến nếu tôi không đến".

Dù tuyên bố như vậy, trước đó ông Trump vẫn bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, dự kiến sẽ tham dự đàm phán ở Istanbul vào ngày 16-5.

Các nguồn tin của TASSRIA Novosti nói rằng phái đoàn Nga đã đến Istanbul.

Theo tờ The Kyiv Independent, phái đoàn Ukraine hiện cũng đang ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm