Pakistan thử tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân

Pakistan thử tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1

Tên lửa Ghaznavi của Pakistan trong vụ phóng ngày 10/5. Ảnh: AP

AP dẫn nguồn thông tin từ quân đội Pakistan cho biết tên lửa Hatf III Ghaznavi có tầm bắn 290 km, được phóng trong ngày cuối cuộc tập trận thường niên của Bộ chỉ huy lực lượng chiến lược Pakistan.

Đây là lần thứ hai Pakistan phóng thử tên lửa trong vòng hai tuần trở lại đây. Ngày 25/4, nước này cũng tuyên bố phóng thử tên lửa tầm trung có thể mang đầu đạn hạt nhân sau khi nước láng giềng Ấn Độ tiến hành phóng hoả tiễn. Pakistan tuyên bố tên lửa sử dụng trong các vụ phóng đều do nước này tự chế tạo.

Cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao các chương trình sản xuất và thử nghiệm vũ khí của Pakistan bởi mối quan hệ không mấy êm ả giữa nước này và quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân, Ấn Độ. Kể từ năm 1947 đến nay giữa hai nước đã xảy ra 3 cuộc chiến lớn.

Theo Vũ Hà (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm